Thứ năm, 18/04/2024 | 20:17
RSS

Gundogan lập cú đúp, Man City lần thứ 7 vô địch FA Cup

Chủ nhật, 04/06/2023, 07:11 (GMT+7)

Ở trận chung kết FA Cup vừa kết thúc trên sân Wembley, tiền vệ Ilkay Gundogan toả sáng với cú đúp giúp Man City vượt qua M.U bằng kết quả 2-1 để lần thứ 7 lên ngôi vô địch giải đấu lâu đời nhất hành tinh.

Man City lần thứ 7 vô địch FA Cup

Đội hình xuất phát:

Man City (3-2-4-1): Stefan Ortega; Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji; John Stones, Rodri; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Jack Grealish; Erling Haaland.

M.U (4-3-3): David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Raphael Varane, Luke Shaw; Christian Eriksen, Casemiro, Fred; Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Jadon Sancho.

Ghi bàn: Gundogan (1', 51') - Bruno Fernandes (33' pen).


Gundogan sớm đưa Man City vượt lên dẫn trước. Ảnh: Getty.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Paul Tierney, Man City đã chủ động tràn lên tấn công. Ngay giây thứ 12, Ilkay Gundogan thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật ở cự ly khoảng 20m khiến David De Gea chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới, mở tỷ số cho "The Citizens".

Có bàn thắng dẫn trước, Man City vẫn chơi áp đảo "Quỷ đỏ". Phút thứ 4, Kevin De Bruyne treo bóng từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Rodri đánh đầu chệch cột dọc khung thành M.U.

Trải qua ít phút chơi áp đảo hoàn toàn, Man City đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn kiểm soát thế trận. Phút 17, Gundogan thực hiện đường chuyền từ cánh trái vào trong vòng cấm để Erling Haaland dứt điểm nhưng không thể đánh bại được De Gea.

Phút 21, Haaland thi đấu càn lướt bên ngoài vòng cấm trước khi sút xa vọt xà ngang khung thành David De Gea. Ba phút sau, M.U đáp trả bằng pha dàn xếp tấn công bài bản nhưng cú đánh đầu của Marcus Rashford lại đi không trúng đích.


Bruno Fernandes quân bình tỷ số 1-1 trên chấm 11m. Ảnh: Getty.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, M.U nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 31, Jack Grealish để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú đánh đầu của Aaron Wan-Bissaka và trọng tài Tierney đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi check VAR. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes dễ dàng đánh lừa thủ thành Stefan Ortega, quân bình tỷ số 1-1 cho "Red Devils".

Bàn gỡ của Fernandes giúp M.U thi đấu ngang ngửa hơn với Man City. Phút 42, Christian Eriksen thực hiện đường chuyền khó chịu từ quả phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm. Haaland pha bóng không tốt đưa bóng đến thẳng Varane nhưng lại dứt điểm hụt.

Sang hiệp hai, Man City chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công. Phút 49, De Bruyne căng ngang tầm thấp từ trong vòng cấm M.U nhưng cả Bernardo Silva và Haaland đều không thể dứt điểm.

Phút 51, De Bruyne thực hiện đường chuyền từ quả đá phạt bên cánh phải vào trung lộ cho Gundogan bắt volley hạ gục thủ thành De Gea, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.


Man City ăn mừng sau khi Gundogan lập cú đúp. Ảnh: Getty.

Dù bị dẫn bàn nhưng M.U vẫn không thể tổ chức các đợt tấn công. Phút 62, De Bruyne đi bóng xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc khiến thủ môn De Gea phải dùng chân cứu thua cho M.U.

Với hy vọng giúp M.U cải thiện khả năng tấn công, HLV Erik ten Hag đã quyết định tung Alejandro Garnacho vào sân thay Christian Eriksen. Phút 69, Fernandes chuyến bóng để Rashford tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Sự xuất hiện của Alejandro Garnacho giúp các đợt lên bóng của M.U sắc nét hơn. Phút 72, Fernandes chuyền bóng để Garnacho xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm kỹ thuật của tiền vệ cánh phải Argentina lại đi chệch cột dọc. 


Ảnh: Getty.

Nhận thấy sức ép của đội nhà chưa đủ để xuyên thủng mành lưới Man City, HLV Ten Hag tiếp tục tung Wout Weghorst vào sân thế chỗ Jadon Sancho. Phút 80, Silva tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Càng về cuối trận, Man City chủ động làm giảm nhịp độ, còn M.U cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 90+2, "Quỷ đỏ" tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương nhưng cả Varane và Scott McTominay đều dứt điểm không thành công. Đây cũng chính là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở trận này.

Giành chiến thắng 2-1 trước M.U ở trận derby Manchester, Man City lần thứ 7 lên ngôi vô địch FA Cup.

Minh Chí
Theo Dân Việt