Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:21
RSS

Bé trai 13 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn: Rùng mình lời khai của kẻ mua dâm

Thứ hai, 05/06/2017, 21:19 (GMT+7)

Không ai có thể ngờ, vụ án mạng bé trai 13 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn lại bắt nguồn từ tranh chấp giữa gái bán dâm và khách làng chơi.

Trao đổi với báo chí vào ngày 5/6 về vụ việc bé trai 13 tuổi bị sát hại tại cầu Chà Và (TP.HCM) cách đây 5 hôm, cơ quan công an cho biết đã tạm giữ Vũ Trần Quốc Long (29 tuổi) và Châu Đức Thanh (23 tuổi, cùng ngụ tại quận 8). Đây là 2 nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án mạng ở Sài Gòn nói trên.

bé trai 13 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn 1

Hiện trường vụ án bé trai 13 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn. Ảnh VnExpress

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng, khuya 30/5, Long tới khu vực đường Hồng Bàng (quận 5, TP.HCM) để mua dâm thì gặp chị C. (40 tuổi). Cả hai thỏa thuận tới cầu Chà Và để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chị C. yêu cầu Long trả tiền trước nhưng nam thanh niên này không đồng ý. Do đó, chị C. quay ngược trở lại phía quận 5 khiến vị khách làng chơi bực tức đuổi theo.

Lúc này, giữa 2 người xảy ra cự cãi. Hoảng sợ, chị C. vòng xuống phía dưới chân cầu thì gặp một nhóm đàn ông đang ăn uống trên vỉa hè dưới khu chung cư Đỗ Văn Sửu nên cầu cứu.

Không ai ngờ, chính lời kêu cứu của gái bán dâm này đã châm ngòi cho vụ hỗn chiến ngay sau đó khiến bé trai 13 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn. Cụ thể, thấy chị C. cầu cứu, nhóm nam giới đang ăn uống đã có lời bênh vực người phụ nữ này và xảy ra tranh cãi với Long.

bé trai 13 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn 2

Hiện đã có 2 nghi phạm trong vụ án mạng ở Sài Gòn bị tạm giữ. Ảnh PLO

Tức mình, Long trở về nhà kể lại mọi chuyện với anh trai, người này sau đó gọi thêm một nhóm người khác (trong đó có Châu Đức Thanh) mang theo hung khí tới tìm đối thủ để trả thù cho em. Tới nơi, nhóm của Long – Thanh thấy đối thủ vẫn ăn uống ở dưới chân cầu nên lao vào đâm chém.

Vụ truy sát kinh hoàng khiến cháu H. (13 tuổi) đang ngồi chơi cạnh bố bị chém tử vong, 2 người khác bị thương. Đáng nói, vụ giết người ở Sài Gòn xảy ra khi cháu bé vô tội tới gọi bố về nhà ngủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra truy xét, lấy lời khai của cô gái bán dâm và hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ vụ bé trai bị sát hại ở Sài Gòn.

Riêng đối tượng gây án, biết không thể trốn thoát nên đã chủ động tới cơ quan công an đầu thú. Hiện cảnh sát cũng đang truy xét một số đối tượng khác liên quan tới vụ bé trai 13 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus