Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:55
RSS

Bé trai 1 tuổi ở quận Hai Bà Trưng dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội thêm 8 ca

Thứ hai, 10/05/2021, 10:11 (GMT+7)

Bé trai 1 tuổi ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sáng 10/5, đã có 12/30 quận/huyện/thị xã ở Hà Nội có dương tính.

Sự kiện:
Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay phát hiện thêm 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 6 ca nhiễm cộng đồng có 5 ca ở Gia Lâm và 1 ca ở quận Hai Bà Trưng.

2 trường hợp liên quan Bệnh viện K là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, được lấy mẫu trong bệnh viện. Người dương tính là ông Đ.V.H, 60 tuổi, địa chỉ ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc và ông Lương Văn Tam (72 tuổi), địa chỉ ở Kim Thành, Hải Dương. Như vậy, Bệnh viện K đã có 14 ca dương tính, 12 ca được Bộ Y tế công bố.

5 trường hợp phát hiện trong cộng đồng ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) là F1 của BN3255. Trong số này có 4 người tiếp xúc tại sân bóng ngày 5-6/5 và 1 người bán hàng cho bệnh nhân này ngày 7/5. Các ca dương tính đều ở Quy Bắc, Gia Lâm.

BN3255, tên D.V.T, là học sinh (trong chùm ca bệnh 4 em lớp 12 ở Bắc Ninh), gia đình sống tại tại Linh Quy Đông, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Trong lớp của bệnh nhân này trước đó có 2 người mắc covid-19 thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, là ổ dịch sơ bộ có liên quan đến xã Mão Điền.

Trường hợp ở quận Hai Bà Trưng là F1 của bệnh nhân COVID-19 quê Bắc Ninh. Người dương tính là bé M.P, 1 tuổi, địa chỉ ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội phát hiện 47 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng (do CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm). Quận Hai Bà Trưng là địa phương thứ 12 của Hà Nội có ca dương tính. Hiện Hà Nội xác định ổ dịch "nóng" nhất là khu vực chợ Tía, xã Tô Hiệu huyện Thường Tín; xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ và xã Kim Sơn huyện Gia Lâm.

Võ Thu
Theo GiadinhNet