Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:12
RSS

Bé gái nghi "ngộ độc trà sữa", bác sỹ nói chưa thể khẳng định điều gì

Thứ sáu, 19/01/2018, 12:27 (GMT+7)

Liên quan đến trường hợp cháu T.T.U nguy kịch nghi do uống trà sữa không rõ nguồn gốc, Bác sĩ Đinh Tấn Phương cho biết, chưa thể khẳng định cháu bé bị ngộ độc do loại thức ăn gì.

bé gái nghi ngộ độc trà sữa đang được điều trị tại bv nhi đồng 1
Bé gái nghi bị "ngộ độc trà sữa" đang được điều trị tích cực tại BV Nhi đồng 1. Nguồn: Người lao động

Liên quan đến trường hợp cháu T.T.U (14 tuổi, trú xã Cam An Bắc, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) nguy kịch nghi do uống trà sữa không rõ nguồn gốc, trao đổi với PV, Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) cho biết, cháu U. bị sốc nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, đang được điều trị tích cực nhưng chưa thể khẳng định được có cứu sống được hay không. Hiện bệnh nhi được thở máy, điều trị bằng thuốc kháng sinh, cho uống thuốc an thần để khống chế cho thở máy hiệu quả tốt - theo thông tin trên Tuổi trẻ.

Theo bác sĩ Tấn Phương, bệnh nhi khởi phát bệnh ban đầu từ đường tiêu hóa nên các bác sĩ cho rằng vi trùng xâm nhập từ đường tiêu hóa. Tuy nhiên, để xác định được do từ loại thức ăn nào thì cần điều tra.

Hiện lan truyền nhiều thông tin cho rằng cháu bị ngộ độc nghi do uống trà sữa. Nhưng theo bác sĩ Phương, với các kiểm tra, xét nghiệm mà các bệnh viện từ tỉnh đến TP HCM đã làm, chỉ có thể nói cháu bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 18/1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận cháu T.T.U. (14 tuổi, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) trong tình trạng người tím tái. Tại đây, các bác sĩ đã hút đàm nhớt, cố định lại nội khí quản, sau đó người bệnh nhi đã hồng trở lại

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa và tổn thương đa cơ quan, suy gan, suy thận cấp.

Trước đó, ngày 11/1, cháu U. có đi uống trà sữa và  sau đó có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, ói ra những hạt nhỏ trông như nhựa nên người nhà nghi ngờ cháu bị ngộ độc do uống trà sữa.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN