Chủ nhật, 07/12/2025 | 17:32
RSS

Bé gái chào đời với màng ối trùm quanh đầu hiếm gặp nhất thế giới

Thứ năm, 01/03/2018, 14:55 (GMT+7)

Trong 80.000 ca sinh mới có một ca chào đời với màng ối trùm quanh đầu. Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp.

Trẻ được “sinh ra cùng màng ối” nghĩa là khi chào đời, phần đầu và mặt của thai nhi được che phủ bởi một phần của túi ối hoặc một tấm màng mỏng. Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp, tỷ lệ chỉ dưới 1/80000 ca sinh.

Cô bé Annabelle Burow được sinh vào lúc 8 giờ 5 phút sáng ngày 21/2/2018 tại New Orleans, Mỹ là một trong những ca sinh hiếm có nói trên. Cả gia đình của Annabelle đã vô cùng bất ngờ khi thấy con chào đời một cách kỳ diệu như vậy.

Mẹ của Annabelle có chia sẻ rằng, chính cô cũng không biết được là con sẽ chào đời cùng màng thóp bởi tấm màng mỏng này thường bị vỡ trong quá trình sinh nên trường hợp này vô cùng hiếm gặp.

màng ối trùm quanh đầu
Bé gái chào đời với màng ối trùm quanh đầu. Ảnh: Love

Hơn nữa, đây đã là lần thứ 2 cô sinh mổ nên cũng không quá háo hức mong chờ vào điều gì đó đặc biệt trong ca sinh này. Người phụ nữ này nói: “Tôi thấy thật tuyệt bởi dù cho con chào đời bằng cách nào, sinh mổ hay sinh thường, thì con cũng vẫn là một đứa trẻ xinh đẹp!”.

Chia sẻ với trang Love What Matters, bố của Annabelle nói rằng anh đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy này ngay sau khi y tá đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.

Thông thường, sản phụ khi sinh con, túi ối sẽ bị vỡ để chuẩn bị cho thai nhi chui ra khỏi bụng mẹ, quá trình này được gọi tắt là "vỡ ối". Tuy nhiên, trong con số 1/80.000 ca sinh, lại có những trường hợp em bé chào đời mà vẫn trong túi dịch nước ối của mẹ. Đó chính là sinh bọc điều.

Theo quan niệm không chỉ ở phương Đông mà còn cả phương Tây, sinh bọc điều là dấu hiệu của may mắn. Những đứa trẻ đặc biệt này sẽ luôn được trời đất bảo vệ, che chở suốt cuộc đời giống như túi nước ối bao bọc cho chúng suốt thai kỳ. Số mệnh của chúng rất vững vàng, không gì có thể đánh gục được.

màng ối trùm quanh đầu
Ảnh hiếm về đứa trẻ chào đời bên trong túi ối còn nguyên vẹn. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, túi ối là một túi chứa dịch bên trong tử cung của sản phụ, có vai trò như nơi trú ngụ và nuôi dưỡng thai nhi chưa chào đời. Túi ối còn được gọi là "màng" vì nó cấu tạp gồm 2 lớp màng: màng ối và màng đệm.

Dịch bên trong túi ối, còn gọi là nước ối, có màu nhờ và trong, giúp thai nhi trôi nổi và cử động dễ dàng trong túi ối. Nước ối cũng giúp duy trì nhiệt độ bất biến cho môi trường nuôi dưỡng đứa trẻ, giúp nó tránh bị va đập và tổn thương cũng như có thể thở và nuốt.

Túi ối bắt đầu hình thành và chứa đầy dịch chỉ trong vòng vài ngày sau khi một phụ nữ thụ thai. Nước ối có thành phần chủ yếu là nước, nhưng từ khoảng tuần thứ 10 của thai kỳ trở đi, đứa trẻ sẽ thải một lượng nhỏ nước tiểu vào dịch ối.

Số lượng nước ối bên trong túi ối sẽ tăng lên dần dần trong suốt thời kỳ bà mẹ mang bầu. Tuy nhiên, từ tuần thai thứ 38 trở đi, nước ối sẽ giảm đôi chút cho tới khi đứa trẻ ra đời.


Khai quật bé 15 tháng tuổi nghi là do bệnh viện làm rơi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông Elon Musk nói rằng Phó tổng thống J.D. Vance có thể trở thành lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ, theo tờ Politico.