Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:19
RSS

Bé gái 3 tuổi tử vong tại trường mầm non tư thục: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thứ bảy, 01/04/2017, 14:58 (GMT+7)

Qua xác định ban đầu, bé gái 3 tuổi tử vong tại trường mầm non tư thục Ánh Dương do ngã từ tầng 3 của lớp học xuống đất.

Sự kiện:

Như báo chí đã đưa tin trước đó, ngày 21/3 tại trường mầm non tư thục Ánh Dương đã xảy ra vụ việc thương tâm, bé gái tên Ngọc, 3 tuổi tử vong khi đang được trông coi tại địa điểm này.

Khi xảy ra vụ việc, trường mầm non nơi bé theo học đã gọi điện về ra đình và nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Ninh Bình, sau đó tiếp tục được chuyển lên Hà Nội do chấn thương quá nặng. Tuy nhiên, đến 14h chiều cùng ngày, cháu bé tử vong. Điều đáng nói ở đây là cháu Ngọc mới được gửi ở cơ sở này được 3 ngày thì xảy ra sự việc trên.

Trường mầm non tư thục Ánh Dương - nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên. 

Ngày 31/3 vừa qua, Phó trưởng Công an tỉnh Ninh Bình - trung tá Tống Như Sơn cho hay, qua thu thập chứng cứ và kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc cháu Lê Thị Ánh Ngọc (3 tuổi - Ninh Bình) tử cong là do ngã từ tầng 3 của lớp học, gây ra đa chấn thương và đặc biệt là chấn thương sọ não.

Trung tá Sơn cũng cho biết, hiện tại, cơ quan đang vẫn tiếp tục điều tra cũng như làm rõ trách nhiệm của người liên quan, đúng người đúng tội và đúng với quy định của pháp luật

Trước đó, sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/3, Phòng giáo dục TP Ninh Bình cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục này để phục vụ công tác điều tra. Được biết, trường mầm non Ánh Dương được cấp phép hoạt động kể từ tháng 10/2013. Tại thời điểm diễn ra vụ việc, có 52 bé được gửi tại đây với tất cả 5 giáo viên đều có bằng cấp, chứng chỉ sư phạm.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus