Thứ ba, 23/04/2024 | 23:42
RSS

Bé 7 tháng tuổi vật lộn dưới nước sau gần một phút bị lật phao

Thứ tư, 23/05/2018, 08:15 (GMT+7)

Nhân viên trung tâm dạy bơi ở Trung Quốc không phát hiện em nhỏ bị đuối nước sớm, khiến bé bị viêm phổi, phải nhập viện điều trị tích cực.

Sự việc xảy ra tối 17/5, khi bé trai được mẹ đưa tới học bơi tại một trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh thuộc thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, theo The Sun. 

Video do camera ở trung tâm này quay lại cho thấy bé trai đang ngồi trong chiếc phao ở giữa bể bơi thì phao bị lật, khiến em ngã lộn cổ xuống nước. Trong lúc đứa bé vùng vẫy dưới nước, các nhân viên trông nom bể bơi đứng gần đó lại đang nhìn hướng khác. 46 giây sau, một nhân viên nữ phát hiện sự việc vội vàng kéo bé từ dưới bể lên. 

Chị Zhang, mẹ của bé trai, cho hay sự việc diễn ra đúng lúc cô vừa chạy sang phòng bên cạnh mua sữa cho con. 

Zhang cho hay ngày nào cô cũng đưa con tới trung tâm để dạy bé bơi. Khi đang đứng mua sữa, cô nhìn thấy một nữ nhân viên bế con trai chạy tới với vẻ mặt hớt hải. Người phụ nữ nói với Zhang rằng cậu bé vừa bị đuối nước, hai môi bé lúc này thâm tím. 

Bé 7 tháng tuổi vật lộn dưới nước sau gần một phút bị lật phao
Cậu bé trước và sau khi chiếc phao bị lật. Ảnh chụp từ video

Zhang và nữ nhân viên lập tức bế dốc đầu cậu bé xuống, vỗ lên lưng em để nước từ trong người chảy ra. Họ buộc phải gọi cấp cứu sau khi cậu bé khóc mãi không nín. Do xe cấp cứu đến muộn, Zhang quyết định chở con đến viện bằng xe máy để tiết kiệm thời gian. 

Theo Zhang, con trai cô bị viêm phổi và vẫn đang ở khu chăm sóc tích cực của bệnh viện. Theo QZTV, phía trung tâm hiện chưa đưa ra lời xin lỗi hay bồi thường cho gia đình. Zhang cũng đã báo cáo vụ việc này lên cảnh sát. 


Xem thêm: Xe xịn lãnh đạo Thanh Hoá đi được tỉnh bạn Lào tặng

Hương Dương
Theo Ngôi sao