Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:32
RSS

Bé 17 tháng tuổi tử vong thương tâm do hóc cùi dừa

Thứ hai, 27/06/2022, 11:20 (GMT+7)

Ngay khi phát hiện cháu bé bị hóc cùi dừa, gia đình lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Dù được các y bác sĩ hết mình cứu chữa, cháu bé vẫn không qua khỏi.

Sự kiện:
Nghệ An

Bé 17 tháng tuổi tử vong thương tâm do hóc cùi dừa

Bé V. tử vong do hóc cùi dừa. Ảnh minh họa

Trao đổi với VietNamnet sáng 27/6, ông Nguyễn Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã Thuận Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi tử vong thương tâm do hóc cùi dừa.

Cụ thể, nạn nhân là cháu D.T.V. (17 tháng tuổi) trú tại xóm Thuận Phú, xã Thuận Sơn. Trước đó, chiều 26/6, cháu V. uống nước dừa và bị hóc cùi dừa. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Dù đã được các y bác sĩ hết mình cứu chữa nhưng cháu bé không qua khỏi.

Thông tin từ Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An cho hay, nhận được tin báo về vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt để chia sẻ, động viên với gia đình cháu V.

Dị vật đường thở là tai nạn khá thường gặp và nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi do sự tò mò tìm tòi những điều mới lạ xung quanh nhưng chưa nhận thức những việc nguy hiểm cần tránh. Dị vật đường thở có thể gây giảm hoặc tắc nghẽn đường thở hoàn toàn. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này có thể để lại những hậu quả nặng nề như tổn thương não dẫn đến tử vong.

Để phóng tránh hóc dị vật ở trẻ nhỏ, bác sĩ Nguyễn Trọng An (nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho VOV biết, đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, không được cho trẻ chơi các vật nhỏ như ghim băng, lò xo, viên bi, hạt na, hạt nhãn, ăn những thứ trơn như thạch dừa hoặc là các vật cho vào miệng, ngậm vào miệng có thể trơn tụt vào bên trong được. Ngoài ra, với trẻ nhỏ, tuyệt đối không cho chơi những đồ chơi có đường kính nhỏ dưới 5 cm.

Theo sức khỏe & Đời sống, trong trường hợp trẻ bị hóc, phụ huynh cần tuyệt đối bình tĩnh và không làm trẻ hốt hoảng, vì khi đó trẻ thường cố nuốt dị vật xuống. Phải thực hiện động tác sơ cứu ngay, bất kỳ ai cũng đừng chần chừ khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật vì sau 4 phút không lấy được dị vật ra ngoài, trẻ sẽ bị ảnh hưởng tính mạng. Với trẻ nhỏ, phụ huynh đặt bé nằm úp trên cánh tay, tay còn lại vỗ mạnh vào lưng trẻ. Trẻ lớn hơn thì quàng tay quanh ngực, sốc mạnh trẻ về phía sau.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại