Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:56
RSS

Bầu Hiển trấn an NHM về nỗi lo Văn Hậu khó về tham dự SEA Games

Chủ nhật, 01/09/2019, 15:40 (GMT+7)

NHM Việt Nam rất vui mừng trước việc Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo lắng Hậu sẽ không thể về tham dự SEA Games vì đây không phải là giải chính thức của FIFA.

Bầu Hiển: Văn Hậu sẽ được đá ít nhất 20% số trận trong mùa giải tại SC Heerenveen
Bầu Hiển: Văn Hậu sẽ được đá ít nhất 20% số trận trong mùa giải tại SC Heerenveen

"Tôi xin khẳng định chắc chắn rằng, Văn Hậu sẽ phục vụ U23 Việt Nam tại SEA Games 2019. HLV Park Hang Seo không cần lo lắng, vì đây là nhiệm vụ, niềm tự hào quốc gia nên Hà Nội FC lẫn Văn Hậu đều ý thức điều này.

Khi Văn Hậu sang Hà Lan, điều khoản then chốt, không cần đàm phán là SC Heerenveen phải cho hậu vệ này về đá SEA Games 2019. Nếu SC Heerenveen không đồng ý, họ có trả 10 triệu USD đi nữa, chúng tôi cũng không bán Văn Hậu", bầu Hiển nói.

Tuyên bố của bầu Hiển chắc chắn giúp HLV Park Hang Seo cũng như NHM Việt Nam thở phào, bởi sau khi đồng ý để Văn Hậu rời tuyển Việt Nam vài ngày sang Hà Lang kiểm tra sức khoẻ, ký hợp đồng với SC Heerenveen, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bày tỏ nhiều lo ngại.

Thầy Park nhấn mạnh, ông lo nhất là việc Văn Hậu không được SC Heerenveen "nhả" về đá SEA Games 2019, vì đây là giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA. Điều này ảnh hưởng đến sức mạnh U23 Việt Nam trong chiến dịch săn tấm HCV, nhất là khi hàng thủ U23 Việt Nam nhiều khả năng thiếu Đình Trọng vì chưa kịp bình phục.

Theo ông bầu của Hà Nội FC, sở dĩ chuyện hợp đồng giữa SC Heerenveen và Văn Hậu cập rập, vướng cả vào thời gian hậu vệ người Thái Bình này tập trung tuyển Việt Nam là do đàm phán những điều khoản liên quan đến việc đảm bảo chuyên môn cho Văn Hậu chứ không phải tiền bạc.

"SC Heerenveen phải đảm bảo để Văn Hậu đá ít nhất 20% số trận trong mùa giải. Đây là 1 trong 2 điều khoản phức tạp nhất khi đàm phán hợp đồng. Ban đầu SC Heerenveen không đồng ý, nhưng chúng tôi cương quyết yêu cầu đưa vào hợp đồng, vì tôi không muốn lãng phí tài năng của cầu thủ mình. Còn về tài chính, thương mại thì thẳng thắn mà nói Hà Nội FC không quá đặt nặng vấn đề này trong hợp đồng của Văn Hậu", bầu Hiển hé lộ thêm.

Trong hơn 2 tháng thương thảo giữa Hà Nội FC và SC Heerenveen, Văn Hậu là người chủ động đề xuất được đến Hà Lan tìm thử thách mới trong sự nghiệp. Bầu Hiển nói: "Hà Nội FC còn một loạt mục tiêu phía trước, gồm AFC Cup, V-League và Cup Quốc gia. Đội bóng và BHL đâu muốn cho một trụ cột, giàu tiềm năng như Văn Hậu ra đi vào thời điểm này.

Nhưng Văn Hậu chủ động xin tôi cho phép đến Hà Lan chơi bóng, vì với Văn Hậu đây là cơ hội thực hiện ước mơ sự nghiệp của mình. Nếu chỉ tính lợi ích của Hà Nội FC thì không bao giờ có chuyện như vậy, nhưng đây là sự nghiệp của cá nhân Văn Hậu và về cái chung, điều đó mang lại giá trị lớn cho bóng đá Việt Nam".

Trong khi đó, Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra của Heerenveen trả lời phỏng vấn tờ Voetbal International cho biết: "Văn Hậu đang đến Heerenveen. Cậu ấy còn phải trải qua bài kiểm tra y tế, nhưng chúng tôi có thể nói mình rất hạnh phúc khi Văn Hậu có mặt ở đây".

Theo ông Hamstra, Văn Hậu là cầu thủ rất đẳng cấp và sẽ giúp đỡ Heerenveen trên nhiều phương diện. "Văn Hậu là cầu thủ rất giỏi. Chúng tôi đã được tư vấn và xem băng hình thi đấu của cậu ấy. Văn Hậu có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ phải, không nhiều cầu thủ có thể chơi như vậy. Văn Hậu cũng phòng ngự rất vững vàng, có tâm lý tốt. Theo quan điểm của tôi, đây là bản hợp đồng tốt về cả mặt thương mại.

Văn Hậu có rất nhiều khán giả theo dõi và nhờ cậu ấy, Heerenveen có thể chạm đến thị trường Việt Nam. Ngoài chuyên môn, Heerenveen có thể hưởng lợi thêm về mặt này", ông Hamstra trả lời ngắn gọn. 

Bản hợp đồng của Văn Hậu và Heerenveen có "thòng" điều khoản cho phép cầu thủ này ra sân ít nhất 20% số trận trong một mùa. Do đó, Văn Hậu có thể đá từ 7-9 trận ở giải VĐQG Hà Lan. Đây là con số ít nhất. Nếu Văn Hậu thể hiện tốt, số trận có thể tăng lên nhiều lần.

Ở Heerenveen, Văn Hậu sẽ cạnh tranh trực tiếp với Lucas Woudenberg - hậu vệ sinh năm 1994 có lối chơi và thể hình gần như tương đương. Nhân sự hàng thủ của Heerenveen không quá dồi dào nên cơ hội cho cầu thủ người Việt Nam được chứng minh khả năng là rất nhiều.

Thành An
Theo Đời sống Plus/GĐVN