Thứ tư, 24/04/2024 | 02:10
RSS

Bầu Đức nói về thông tin tái hợp với Kiatisak

Chủ nhật, 02/04/2017, 07:00 (GMT+7)

Mới đây nhất, nói chuyện với giới truyền thông, bầu Đức đã nói về vấn đề tái hợp với cựu HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisak.

Chiều 31/3, HLV Kiatisak đã có quyết gây sốc khi chia tay bóng đá Thái Lan, điều này được chính liên đoàn bóng đá xứ chùa Vàng xác nhận và báo chí Thái Lan đồng loạt đăng tải.

Nhiều người cho rằng thất bại toàn diện của bóng đá Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 (với một trận hòa hòa, trận thua 4 thua, tính đến thời điểm này), trong đó có trận thua đậm 0-4 trước Nhật Bản ngay trên sân nhà mới đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến “ZiCo Thái” đưa ra quyết định đầy bất ngờ này.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang và người hâm mộ Thái Lan có phần  bị sốc, bởi trước đó huyền thoại bóng đá Thái Lan vừa tái ký hợp đồng thêm một năm chỉ cách đây một tháng với Liên đòa bóng đá nước này.

Liền sau đó xuất hiện tin đồn Kiatisak sẽ tái ngộ với đội bóng cũ HA Gia Lai vì mối quan hệ thân thiết của cựu HLV Thái Lan với bầu Đức. Bởi sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV ở đội HA Gia Lai, anh vẫn là đại diện của tập đoàn này tại Bangkok (Thái Lan) và bầu Đức luôn nhấn mạnh muốn “bắt” Kiatisak về lúc nào cũng được.

Bầu Đức chưa có ý định tái hợp với Kiatisak. Ảnh: internet

Điều đó càng được củng cố hơn, khi HAGL đang chơi cực tệ ở V.League và hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến chống trụ hạng đầy may rủi.

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây với giới truyền thông, bầu Đức đã phủ nhận thông tin này. Ông bầu ngành gỗ chia sẻ: "Kiatisak nghỉ làm đội tuyển Thái Lan rồi à? Tôi bận quá nên không quan tâm lắm. Tuy nhiên, tôi tái khẳng định "Sắc" vẫn là người của HA Gia Lai nên tôi muốn kéo về lúc nào chả được. Nhưng thời điểm này chưa cần thiết”.

Năm 2002, bầu Đức gây sốc trong làng bóng đá nội khi chiêu mộ thành chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak về đội chủ sân Pleiku, cùng với đó là một loạt chân sút nổi tiếng xứ chùa Vàng Dusit.

Thời thi đấu cho HAGL, Kiatisak đã có 38 pha lập công và giành 2 chức vô địch V.League. Ngoài ra, huyền thoại bóng đá Thái Lan từng dẫn dắt đội bóng phố núi vào các năm 2006 và 2010.

Kiatisuk huyền thoại của Hoàng Anh Gia Lai.Nguồn: Chuẩn Đại Hiệp

 

 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus