Thứ ba, 16/04/2024 | 18:14
RSS

Bầu Đức nói gì về việc trả lương cho HLV Park Hang Seo thay VFF?

Thứ tư, 12/12/2018, 15:40 (GMT+7)

Bầu Đức cho biết vẫn sẽ trả lương cho HLV Park Hang Seo như bình thường, ít nhất là cho đến khi hợp đồng hiện tại của vị HLV người Hàn Quốc với VFF kết thúc vào cuối năm 2019.

Bầu Đức nói gì về việc trả lương cho HLV Park Hang Seo thay VFF?
Bầu Đức cho biết vẫn sẽ trả lương cho HLV Park Hang Seo cho đến khi hợp đồng kết thúc vào cuối năm 2019

Suốt những ngày vừa qua, ngoài những trận cầu hấp dẫn tại AFF Cup 2018 nơi Việt Nam đã và đang chơi tuyệt hay khiến NHM nước nhà ngây ngất thì câu chuyện bên lề về tiền lương của HLV Park cũng trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận. 

Hiện Bầu Đức chính là người trả lương mỗi tháng khoảng 700 triệu đồng cho vị HLV người Hàn Quốc mà không đụng đến nguồn tài chính của VFF. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi hiện nay công việc kinh doanh của Bầu Đức cũng đang gặp khá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trả lời báo Dân trí, Bầu Đức cho biết vẫn sẽ trả lương cho HLV Park Hang Seo như bình thường, ít nhất là cho đến khi hợp đồng hiện tại của vị HLV người Hàn Quốc với VFF kết thúc vào cuối năm 2019.

Ông Đức nói: “Hợp đồng hiện tại của ông Park với VFF kéo dài trong 2 năm, kết thúc vào khoảng cuối năm 2019, tôi vẫn sẽ tôn trọng hợp đồng đấy đến cùng. Còn chuyện HLV Park Hang Seo có muốn tăng lương hay không, tăng lương ra sao hãy để hợp đồng hiện tại kết thúc, rồi các bên có liên quan bàn tiếp”, ông bầu nhiều tâm huyết Đoàn Nguyên Đức chia sẻ.

Theo tính toán, Bầu Đức sẽ chi khoảng 17 tỷ đồng tiền dành để trả lương và trả thuế thu nhập cá nhân cho HLV Park Hang Seo từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019. Một số tiền rất lớn nhưng bầu Đức hiếm khi nói về chuyện tiền nong.

Trước đó, Phó chủ tịch tài chính VFF - ông Cấn Văn Nghĩa cho biết sắp tới, VFF sẽ tính toán lại để có thể tự trang trải phần lương của HLV Park Hang Seo. Trong khi đó, trả lời báo Người lao động về vấn đề lương của HLV Park Hang Seo trong tương lai, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) cho biết sẽ tùy thuộc vào quyết định của bầu Đức. 

"Nếu bầu Đức vẫn tiếp tục trả lương thì mọi việc vẫn sẽ như cũ, còn nếu trong trường hợp bầu Đức quyết định không trả lương nữa thì khi đó Tổng cục TDTT và VFF sẽ bàn bạc và phân công trách nhiệm lại. Về cơ bản, phía Tổng cục sẽ vẫn hỗ trợ trả lương cho HLV trong khoản kinh phí 12.000 USD/tháng, phần còn lại sẽ do VFF chịu trách nhiệm", ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT chia sẻ.


Xem thêm video: Liên tục bỏ lỡ cơ hội, Hà Đức Chinh bị CĐV ‘khủng bố’ Facebook

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN