Thứ năm, 18/04/2024 | 10:22
RSS

Bắt nóng đối tượng sát hại mẹ và bà nội rồi bỏ trốn

Thứ tư, 02/05/2018, 10:32 (GMT+7)

Sau khi ra tay sát hại dã man mẹ và bà nội, nghi can Nguyễn Văn Tân (22 tuổi, ở xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận) đã bỏ trốn ở nghĩa trang.

Bắt nóng đối tượng sát hại mẹ và bà nội rồi bỏ trốn
Bắt nóng đối tượng sát hại mẹ và bà nội rồi bỏ trốn. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Sáng 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thực thi lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tân (22 tuổi, trú ở thôn Lương Can 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) để điều tra về hành vi giết người khi đối tượng này đang lẩn trốn bên trong nghĩa trang Núi Ngỗng.

Trước đó vào khoảng 1h40 sáng cùng ngày, nhiều người dân địa phương nghe tiếng kêu la hoảng loạn bên trong căn nhà Tân. Khi một số người chạy đến mở cửa thì phát hiện vụ án mạng đã kinh hoàng, báo Công an Nhân dân đưa tin. 

Tại hiện trường, mẹ ruột của Tân là bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi) và bà nội là Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi) đã tử vong, máu loang chảy trên nền nhà, thi thể hai nạn nhân có nhiều vết thương do bị chém bằng dao. 

Khi cảnh sát sở tại có mặt tại hiện trường thì nghi can Tân đã bỏ trốn. Khoảng 5h, cảnh sát đã bắt được Tân khi đối tượng này đang trốn tại nghĩa trang Núi Ngỗng, theo Tri thức trực tuyến. 

Theo người dân địa phương, gần đây Tân có biểu hiện không bình thường. Tối 1/5, thanh niên này đã cởi quần áo ra quốc lộ 27 chặn xe. Công an địa phương đã giao Tân cho gia đình quản lý. Đến rạng sáng 2/5, Tân gây ra án mạng.

Công an tỉnh Ninh Thuận đang điều tra vụ án mạng.


Xem thêm: Khởi tố vụ án vợ sát hại chồng phân xác thành nhiều mảnh ở Bình Dương

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN