Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:47
RSS

Bất ngờ với lý do vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh dấu mặt con gái

Thứ hai, 11/12/2017, 13:00 (GMT+7)

Thủy Tiên lần đầu tiên nói về việc dấu mặt con gái khiến nhiều người bất ngờ.

Cuộc sống của cặp vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh luôn gây sự chú ý của người hâm mộ. Từ công việc đến đời tư luôn được giới truyền thông săn đón. Tuy nhiên, cặp đôi thường chỉ chia sẻ những hoạt động từ thiện hay dự án công việc lên mạng xã hội Còn đời tư từ gia đình đến con gái tuyệt nhiên không được tiết lộ quá nhiều.

Trên trang cá nhân của Thuỷ Tiên và Công Vinh up lên bất cứ hình ảnh, status liên quan đến bé Bánh Gạo luôn là từ phía sau hoặc đã che khuôn mặt của con.. Mặc dù vậy vẫn luôn nhận được nhiều like và lời comment khen ngợi.

Lý do vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh dấu mặt con gái
Con gái Thủy Tiên - Công Vinh thường được che mặt trong những bức hình

Khi được hỏi về lý do tại sao lại dấu mặt con gái, Thủy Tiên cho hay việc che khuôn mặt của con bởi mỗi người có quan điểm khác nhau, và với những người làm cha, làm mẹ thì đều muốn tốt cho con của mình. Vợ chồng cô biết rõ một điều, việc săn đón quá nhiều của giới truyền thông sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của các bé nếu không đủ tâm lý.

Có thể, quan điểm của các bà mẹ khác không giống với tôi cũng một phần từ hoàn cảnh sống mà ra. Thêm đó, chắc là vì một số bà mẹ khác, chưa có va chạm với thị phi nhiều như tôi đã từng trải qua nên tâm lý bảo vệ con cũng chưa có. Chính vì thế, tôi giấu con cũng có lý do riêng của mình”, ca sĩ Thuỷ Tiên cho biết.

Lý do vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh dấu mặt con gái
Con gái Công Vinh - Thủy Tiên lần đầu tiên được chụp cận mặt

Được biết, con gái Bánh Gạo của Thủy Tiên sinh năm 2013, năm nay 4 tuổi. Hiện bé Bánh Gạo đang theo học tại một trường quốc tế ở Hồ Chí Minh. Mặc dù được bố mẹ chụp rất nhiều ảnh nhưng chỉ lưu giữ trong điện thoại cho người thân thiết trong gia đình xem. Kể cả em gái ruột của Công Vinh cũng không được chụp hình của cháu vì sợ bị lộ ra ngoài.

Về lý do giữ kín hình ảnh con, cặp đôi thừa nhận thêm không phải sống sang chảnh hay bệnh ngôi sao mà muốn con được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bảo An
Theo Đời sống Plus/GĐVN