Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:06
RSS

Bất ngờ mang bom hạt nhân B61-12 đi thử nghiệm, Mỹ đang lên dây cót cho chiến tranh?

Thứ năm, 31/08/2017, 07:27 (GMT+7)

Mới đây, thông báo từ Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) cho hay, Mỹ vừa thử nghiệm một loạt chuyến bay thử nghiệm lần thứ 2 đối với phiên bản nâng cấp của bom hạt nhân B61.

Theo đó, Không quân Mỹ đã tiến hành ném thử nghiệm bom trọng lực B61-12 không có đầu đạn hạt nhân từ máy bay chiến đấu F-15E tại khu thử nghiệm Tonopah thuộc Căn cứ Không quân Nellis tại Nevada hôm 8/8.

NNSA cho biết, cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra các phần chức năng phi hạt nhân của loại vũ khí này và khả năng mang bom hạt nhân của máy bay.

B61-12 được mô tả là vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất từng được sản xuất, sức công phá của bom này được điều chỉnh trong khoảng 50.000 tấn xuống 300 tấn TNT. Khả năng tấn công mục tiêu cũng đạt đến độ chính xác chưa từng có, theo Daily Mail.

Tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân Mỹ B61-12 . Ảnh: AFP

Tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân Mỹ B61-12 . Ảnh: AFP

Được biết, Mỹ có ý định thay thế bom B61-12 với bom trọng lực B61, hiện đang là một trong những vũ khí nòng cốt của kho vũ khí hạt nhân của quân đội nước này. Dự kiến, B61-12 sẽ được đưa vào sản xuất vào tháng 3/2020.

Một nhà phân tích quân sự Nga cho rằng cuộc kiểm tra quả bom hạt nhân B61-12 mới được nâng cấp trên sa mạc Nevada của không quân Mỹ có thể đồng nghĩa với dấu hiệu Mỹ đang chuẩn bị cho chiến tranh sau khi Quân đội Nhân dân Triều Tiên liên tục thử tên lửa đạn đạo và như Bình Nhưỡng nói thì đây là "khúc dạo đầu" trước khi tấn công đảo Guam.

Nhận định này rất đáng chú ý trong bối cảnh ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ trên mạng xã hội Twitter rằng “đối thoại không phải là câu trả lời” khi đề cập tới CHDCND Triều Tiên. Còn trước đó, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: “Mọi lựa chọn đã sẵn sàng”.

Những quả bom B61-12. Ảnh: Mother Jones

Những quả bom B61-12. Ảnh: Mother Jones

Theo nhà phân tích Oleg Glazunov, “phiên bản cải tiến của bom B61 sẽ được sử dụng để thay thế cho gần 200 quả bom loại này tại châu Âu. Người Mỹ từng nói rằng điều này được thực hiện để đối đầu với Iran nhưng vẫn còn Nga ở ngoài kia, đúng không?”.

Trong một diễn biến có liên quan, bất chấp việc Liên hợp quốc (LHQ) lên án mạnh mẽ và cảnh báo về những hậu quả nặng nề từ phía Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - Un ngày 30/8 tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa qua Nhật Bản

Tổng thống  Trump tuyên bố đang cân nhắc tất cả mọi lựa chọn, tái khẳng định đe dọa sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự phủ đầu được ông đưa ra ít ngày trước.

“Những hành động đe dọa và gây mất ổn định sẽ chỉ làm gia tăng sự cô lập của Triều Tiên trong khu vực cũng như với các nước trên thế giới Tất cả các lựa chọn đều đang được xem xét”, ông Trump tuyên bố.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cũng cảnh báo “đủ rồi là đủ rồi”, đồng thời cho rằng cần phải có những hành động cứng rắn với Triều Tiên.

“Đó là hành động không thể chấp nhận được. Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ mà chúng ta có. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thực hiện những biện pháp nghiêm khắc”, Đại sứ Haley nói.

Quá trình thử nghiệm B61-12. Nguồn: AiirSource Military

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.