Thứ tư, 24/04/2024 | 15:21
RSS

Bắt “nghịch tử” dùng then cửa đánh mẹ nuôi tử vong

Thứ ba, 30/10/2018, 14:17 (GMT+7)

Cơ quan chức năng cho biết đơn vị này đã bắt được hung thủ trong vụ việc dùng then cửa đánh mẹ nuôi tử vong xảy ra vào tối ngày 29/10.

Bắt nghịch tử dùng then cửa đánh mẹ nuôi tử vong

Hiện trường vụ việc

Liên quan đến vụ việc Lã Văn Tiếp (SN 1992, trú tại xóm Pàn Pè, khu Mỳ Sợi, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn) ra tay sát hại mẹ nuôi là bà Mè Thị K. (SN 1958, trú tại cùng địa chỉ), chiều ngày 30/10, trao đổi với PV, đại diện Công an TP. Lạng Sơn cho biết đơn vị này đã phối hợp bắt giữ đối tượng Tiếp.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, sau khi ra tay sát hại mẹ nuôi, Tiếp điều khiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter mang BKS: 12P1 – 1395 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an TP. Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã cử cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành truy bắt đối tượng Tiếp.

Đến sáng ngày 30/10, cơ quan chức năng đã bắt giữ Tiếp khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Thạch Đạn (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Đối tượng sau đó được áp giải về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV Đời sống Plus, do mẹ Tiếp mất sớm, gia đình bà K. kết hôn đã lâu nhưng chưa có con nên đã nhận Tiếp làm con và nuôi dạy từ khi còn nhỏ. 10 năm trước, chồng bà K. đổ bệnh rồi qua đời. Tiếp ở cùng với mẹ nuôi tại căn nhà có địa chỉ tại xóm Pàn Pè, khu Mỳ Sợi, xã Hoàng Đồng.

Do nhà chỉ có 2 mẹ con nên từ nhỏ, Tiếp đã được bà K. chiều chuộng. Lâu dần, đối tượng sa đà vào những cuộc ăn chơi. Tiếp thường xuyên chơi bời, lêu lổng cùng bạn bè rồi nghiện ngập.

Bắt nghịch tử dùng then cửa đánh mẹ nuôi tử vong2

Đối tượng Lã Văn Tiếp

Tài liệu của cơ quan chức năng cho biết, trước khi ra tay sát hại mẹ, Tiếp từng có một tiền sự về tội “Huỷ hoại tài sản” và mới ra tù thời gian gần đây.

Trở về sống cùng mẹ nuôi, Tiếp không tu chí mà “ngựa quen đường cũ”. Tối ngày 29/10, Tiếp trở về nhà xin tiền bà K. để đi chơi và có xảy ra xích mích với mẹ nuôi.

Đối tượng sau đó dùng hung khí là chiếc then cài cửa đánh nhiều nhát vào vùng đầu và người mẹ nuôi khiến bà K. bị thương nặng rồi tử vong sau đó không lâu. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn và bị bắt giữ.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, trao đổi với PV, chị H. (một người hàng xóm với gia đình bà K.) cho biết vào sáng ngày 30/10, người thân đã làm thủ tục an táng cho bà K.

“Bà ấy hiền lành, tốt tính nhưng lại nuôi nhầm thằng con ngỗ ngược. Từ khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân ở địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của bà ấy”, chị H. thông tin.

Cũng theo thông tin chị H. nhận định. Do không có con nên từ khi còn nhỏ, vợ chồng bà K. đã rất thương yêu, chiều chuộng Tiếp. “Đó cũng có thể là một nguyên nhân khiến khi lớn lên Tiếp trở nên lười biếng, mải chơi”, chị H. thở dài phỏng đoán.

Hiện đối tượng Tiếp đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Xem thêm:

Vụ người phụ nữ bị sát hại ở Hà Nam: 48 vết chém trên người nạn nhân

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN