Thứ năm, 28/03/2024 | 17:33
RSS

Bắt nghi phạm chém lìa đầu nạn nhân, chém luôn công an

Chủ nhật, 08/04/2018, 10:45 (GMT+7)

Xông vào nhà bắt giữ nghi phạm chém lìa đầu người khác, trung tá Phạm Văn Minh - trưởng công an phường 3, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) - bị chém đứt lìa 2 ngón tay.

Bắt nghi phạm chém lìa đầu nạn nhân, chém luôn công an
Nơi nghi phạm cố thủ sau khi gây án - Ảnh: THÀNH NHƠN

Ngày 8-4, đại tá Nguyễn Chí Công - trưởng công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) - cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP. Sa Đéc) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h50 tối 7-4, người dân phát hiện một xác chết không đầu rồi báo Công an TP Sa Đéc.  Lần theo vết máu công an phát hiện đầu nạn nhân cách đó khoảng 25m.

Tiếp tục lần theo vết máu vào nhà của đối tượng Tâm, Công an TP Sa Đéc đã vận động Tâm ra đầu thú nhưng đối tượng đóng cửa, cầm theo 2 con dao cố thủ trong nhà.

Bắt nghi phạm chém lìa đầu nạn nhân, chém luôn công an
Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an - Ảnh: THÀNH NHƠN

Sau khoảng thời gian vận động không được, công an phá cửa xông vào nhà bắt đối tượng. Lúc này Tâm cầm dao chém nhiều nhát trúng vào người trung tá Phạm Văn Minh - trưởng công an phường 3. 

Trung tá Minh bị đứt lìa đốt 2 ngón tay và một vết chém sâu vào bắp tay phải và được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để nối ngón tay, tuy nhiên bác sĩ cho biết không nối được mà phải tháo 2 khớp lóng tay.

Được biết đối tượng gây án nghiện rượu, từng được đưa đi cơ sở giáo dưỡng giai đoạn 2010-2011. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Xem thêm: Côn đồ lộng hành, chém phá khắp làng quê, người dân sợ hãi kéo nhau lên huyện cầu cứu

Thành Nhơn
Theo Tuổi trẻ