Thứ năm, 25/04/2024 | 23:20
RSS

Bắt kẻ chém lìa đầu hàng xóm, tấn công trung tá công an đứt lìa 2 ngón tay

Chủ nhật, 08/04/2018, 14:41 (GMT+7)

Khi bị công an mời về làm việc vì nghi chém hàng xóm tử vong, đối tượng dùng dao chống trả chém đứat lìa 2 ngón tay trung tá công an phường.

Bắt kẻ chém lìa đầu hàng xóm, tấn công trung tá công an đứt 2 ngón tay
Bắt kẻ chém lìa đầu hàng xóm, tấn công trung tá công an đứt 2 ngón tay. Ảnh Dân Việt

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm, (SN 1970, ở xóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và cũng là nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc.

Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 7/4/2018, Công an phường 3, thành phố Sa Đéc nhận được tin báo trước hộ 72/8 đường Vườn Hồng thuộc khóm 3, phường 3 có một xác chết không đầu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Sa Đéc nhanh chống có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tìm thấy đầu của nạn nhân ở cách thi thể khoảng 25m.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn, sinh năm 1959, ngụ cùng địa phương. Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Tâm là nghi can sát hại ông nhàn rồi chặt đầu phi tang nên tiến hành mời  Tâm về cơ quan công an làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng tỏ ra rất hung hãn, tên Tâm đã chém trung tá Minh - Trưởng Công an phường 3 đứt lìa 2 ngón tay và bị thương ở tay phải.

Lực lượng làm nhiệm vụ sau đó đã khống chế nghi can, trung tá Minh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN