Thứ năm, 28/03/2024 | 22:01
RSS

Bắt hai tên cướp dùng súng khống chế một gia đình ở Đồng Nai cướp tài sản

Thứ năm, 16/04/2020, 20:41 (GMT+7)

Hai đối tượng mang súng ống và dao đột nhập vào nhà người dân ở Đồng Nai khống chế từng người trong nhà rồi cướp tài sản đã bị công an bắt giữ.

Chiều ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng bị bắt giữ là Đào Huy Hoàng (còn gọi là "Hoàng Đen") và Phạm Minh Hoàng (còn gọi là "Hoàng Đặng"). Cả 2 cùng sinh năm 1992 và thường trú ở TP. HCM.

Bắt giữ hai tên cướp dùng súng ống khống chế cả nhà ở Đồng Nai cưới tài sản

Chân dung hai đối tượng Đào Huy Hoàng (trái) và Phạm Minh Hoàng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ phía công can tỉnh Đồng Nai được biết, rạng sáng ngày 11/4, 2 đối tượng trên mặc áo khoác, bịt kín mặt, cầm theo 1 khẩu súng ngắn màu đen, 1 khẩu súng ngắn màu bạc, 1 con dao dài 50cm leo rào, cắt song cửa và đột nhập vào nhà ông Trương Tiến H. (44 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi đột nhập vào nhà thành công, hai đối tượng này vào phòng của 2 con gái ông H., dùng súng và dao khống chế, trói tay chân hai con của ông H. bằng dây và cướp đi một lắc tay cùng một sợ dây chuyền bằng vàng.

Sau đó, hai đối tượng này di chuyển sang phòng của vợ chồng ông H. và con trai ông H., tiếp tục sử dụng vũ khí mang theo để khống chế, lục soát và lấy đi nhiều tiền mặt và vàng. Đồng thời, chúng cũng dùng sống dao cứa vào cổ (không gây thương tích) và dùng bản dao đập nhiều lần vào đầu ông H. đe dọa, bắt ông H. phải giao ra giấy tờ và chìa khóa xe SH, chìa khóa nhà.

Lúc này, lợi dụng lúc hai tên cướp đang có sơ hở, con trai ông H. vùng bỏ chạy ra ngoài tri hô có cướp thì hai đối tượng này nhanh chóng phóng xe chạy ra ngoài quốc lộ 1A tẩu thoát. Nhận được tin báo từ phía gia đình ông H., công an huyện Xuân Lộc cùng với Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tra và truy bắt các đối tượng sử dụng vũ khí cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tài sản bị hai nghi can lấy đi gồm: 21 vòng ximen loại vàng tây, 1 sợi dây chuyền vàng mặt thanh, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng, 3 sợi dây chuyền vàng cùng 2 điện thoại, 100 USD và 20 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 217 triệu đồng. Ngoài ra, 2 nghi can lấy đi 1 sổ tiết kiệm, 2 giấy đăng ký xe của nạn nhân.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN