Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:24
RSS

Bắt giam hai anh em ruột ở Cần Thơ cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

Thứ ba, 18/12/2018, 17:05 (GMT+7)

Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt giam hai anh em ruột ở Cần Thơ dùng vũ lực, đe dọa cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi trong suốt thời gian dài.

Bắt giam hai anh em ruột ở Cần Thơ nhiều lần dùng vũ lực, đe dọa cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi
Ảnh minh họa.

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Dil (27 tuổi, cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Giao cấu với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu H. (SN 2004), ngụ cùng xã.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11/2018, cháu H. kể cho cha mẹ việc cháu bị anh em Hùng và Dil nhiều lần xâm hại. Sau đó, Gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc đến Công an. Đầu tháng 12, Dil và Hùng bị công an bắt khẩn cấp để điều tra sự việc trên. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an nhân dân thông tin, Dil khai nhận, từ năm 2016 đến tháng 9/2018, Dil đã dùng vũ lực, nhiều lần cưỡng hiếp cháu H. (SN 2004), ngụ cùng xã. Sau những lần giở trò đồi bại, Dil đe dọa cháu H. không được nói với ai.

Đến đầu năm 2018, sự việc được Hùng (anh ruột của Dil) phát hiện, tuy nhiên gã đàn ông này không tố giác mà cũng nảy sinh dục vọng rồi nhiều lần xâm hại cháu H.

Tại cơ quan công an, Hùng cũng khai từ tháng 6 đến tháng 9/2018, sau nhiều lần xâm hại cháu H., Hùng đưa cho bé gái 50.000 đồng và đe dọa không được kể với ai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật


Xem thêm: Hiếp dâm vợ bạn rồi ngồi tâm sự và xin số điện thoại

 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN