Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:15
RSS

Bắt được đối tượng thứ 2 vụ nhân viên sân bay Nội Bài bị đánh gãy răng

Thứ sáu, 15/03/2019, 10:44 (GMT+7)

Sau khi hành hung nhân viên an ninh sân bay, đối tượng này đã bỏ trốn và bị truy nã về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Hắn bị lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Sóc Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Bắc Giang (Bắc Giang).

Liên quan đến vụ nhân viên an ninh tại sân bay Nội Bài (TP.Hà Nội) bị hành hung vào ngày 11/1, Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ thêm 1 đối tượng.

Cụ thể, người này là Hoàng Văn Trường (30 tuổi, Sơn Động, Bắc Giang). Sau khi hành hung nhân viên an ninh sân bay, Trường đã bỏ trốn và bị truy nã về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Hắn bị lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Sóc Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Bắc Giang (Bắc Giang).

Bắt được đối tượng thứ 2 đánh gãy răng nhân viên sân bay Nội Bài
Chân dung Hoàng Văn Trường. Ảnh: ANTĐ

Theo cảnh sát, trưa 11/1, anh Nguyễn Văn Điệp, nhân viên an ninh hàng không Nội Bài phát hiện Trần Thị Lý đang mời chào khách đi xe dù tại khu vực sảnh E nhà ga hành khách T1. Lý là người đã nhiều lần bị lập biên bản vi phạm trật tự công cộng tại sân bay.

Anh Điệp nhắc nhở thì bị Lý cùng Trường tấn công khiến xây xát cơ thể, gãy 4 răng cửa phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long - Hà Nội  Năm ngày sau, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với Lý và Trường song nghi phạm này bỏ trốn. Cuối tháng 2, Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định truy nã bị can Trường.


Xem thêm: Bất ngờ với gia cảnh khốn khổ của anh em Tam Mao

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN