Thứ năm, 18/04/2024 | 11:41
RSS

Bất chấp 'lệnh' tạm dừng hoạt động, 2 quán cà phê phố Cổ Hà Nội tìm cách che mắt lực lượng chức năng để đón khách

Thứ sáu, 26/02/2021, 15:10 (GMT+7)

Để che mắt lực lượng chức năng, một số quán cà phê đóng kín các cửa chính, đề biển chỉ bán cho khách mang về…

Ngày 26/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về 1 quán cà phê tại số 57 Hàng Chuối (thuộc phường Phạm Đình Hổ) vẫn tấp nập đón khách, lực lượng liên ngành quận Hai Bà Trưng đã kịp thời có mặt.

Tại thời điểm kiểm tra, quán cà phê tại số 57 Hàng Chuối đang có hàng chục khách ngồi uống cà phê. Đại diện quán cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh theo yêu cầu của tổ công tác.


Để che mắt lực lượng chức năng, quán cà phê tại số 57 Hàng Chuối vẫn đóng các cửa ra vào nhưng phía bên trong lại tấp nập khách.

Để che mắt lực lượng chức năng, chủ quán đóng kín 2 cửa tôn sắt và chỉ để hé 1 cửa tôn làm chỗ ra vào, ngoài cửa quán treo biển chỉ bán cho khách mang về.

Tổ công tác liên ngành đã ghi hình vi phạm, đồng thời lập biên tại chỗ, thu giữ hàng chục biên lai thể hiện việc quán cố tình bán hàng vào thời điểm chống dịch covid-19 và đề xuất xử phạt chủ quán cà phê trên.

Bất chấp 'lệnh' tạm dừng hoạt động, 2 quán cà phê phố Cổ Hà Nội tìm cách che mắt lực lượng chức năng để đón khách
Lực lượng chức năng bắt quả tang quán cà phê 57 Hàng Chuối cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch.

Cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng bà Vũ Thị Thu Hiền - chủ quán cà phê số 9 phố Ấu Triệu (phường Hàng Trống) về vi phạm các quy định về phòng, chống dịch theo Điểm C, Khoản 3, Điều 12 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 24/2, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê số 9 Ấu Triệu. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 7 khách đang uống nước.

B.Loan
Theo Gia đình Xã hội