Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:39
RSS

Bắt các đối tượng tranh chấp đất ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

Thứ hai, 18/12/2017, 14:19 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tranh chấp đất chém nhau ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Bắt các đối tượng tranh chấp đất ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong
Bắt các đối tượng tranh chấp đất ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong. Ảnh Dân việt.

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp: Bà Phạm Thị Phượng (44 tuổi), ông Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tố (30 tuổi) cùng trú thôn 8, xã Ea Bung, huyện Ea Súp; Hà Văn Pha (40 tuổi, trú thôn 10 xã Ea Bung), Dương Văn Huấn (33 tuổi) và Dương Văn Hiến (28 tuổi) cùng trú thôn 1, xã Ya Tờ Mốt, Ea Súp, theo báo Dân việt. 

Theo cơ quan điều tra, việc bắt 7 đối tượng này nhằm phục vụ điều tra vụ giết người xảy ra tại tiểu khu 263 xã biên giới Ea Bung (Ea Súp, Đắk Lắk) hôm 16/12. Cơ quan điều tra cũng xác định 7 đối tượng này là những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc trên. 

Trước đó, sáng 16/12 một nhóm người đưa xe máy cày vào khu vực đất ở khu 263 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, để cày đất, theo Tri thức trực tuyến. 

Lúc này, một nhóm người đến phản đối và cho rằng đất này mình đã canh tác từ nhiều năm qua nên 2 bên xảy ra xô xát. Vụ hỗn chiến khiến anh Phạm Thế Văn (26 tuổi, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ; ít nhất 6 người khác bị thương nặng.

Theo ông Bùi Đức Hạnh, Chủ tịch xã Ea Bung, người dân tại xã lấn chiếm, canh tác đất tại tiểu khu 263 thì bị nhóm 8 người mang hung khí đến tranh chấp. Khi hai nhóm gặp nhau thì xảy ra ẩu đả khiến nhóm thanh niên đi cướp đất bị chém tử vong, trọng thương nhiều người.

Chủ tịch xã nói thêm, mâu thuẫn đất tại khu vực trên xảy ra nhiều năm nay. “Người dân tại địa phương không chấp nhận việc bị giành đất nên đã tổ chức vây đánh dẫn đến sự việc đau lòng như trên”, ông Hạnh nói.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN