Thứ ba, 23/04/2024 | 11:22
RSS
Lực lượng chức năng phát hiện một kho hàng sản xuất số lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa nghi giả mạo thương hiệu nước ngoài tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Được rao bán là do lấy tận nơi sản xuất nên có giá thành rẻ khiến nhiều người nhẹ dạ, cả tin đặt mua các loại "sâm tươi Hàn Quốc" trên mạng xã hội với giá chỉ từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/kg.
Vấn nạn cá tầm Trung Quốc ‘đội lốt’ cá tầm Việt là vẫn đề nhức nhối diễn ra nhiều năm nay. Thực trạng trên vẫn chưa được các Bộ, Ban, Nghành quan tâm, có những biện pháp mạnh bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, người dân Việt nuôi cá tầm và an toàn cho người tiêu dùng.
Các sản phẩm kẹo Hamer có chứa N - desmethyl Tadalafil là dược chất cấm dùng điều trị rối loạn cương dương (theo phản ánh của cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA).
Không ít thương hiệu gặp vấn đề khi nhân viên tư vấn online có thái độ kém với khách hàng, và danh sách các thương hiệu này mới đây đã có thêm nhãn hàng thời trang D.C.
U vú lành tính có nguy hiểm không và u vú lành tính có nên mổ không là vấn đề bất kỳ người bệnh nào cũng quan tâm. Vì bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không cho trẻ em sử dụng một số lô của sản phẩm sữa Nutrilatt 1 và 2 do có hàm lượng sắt, kẽm thấp hơn quy định.
Ngày 29/8, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo khẩn cấp khi ghi nhận nhiều ca bệnh nhập viện với triệu chứng mệt mỏi, liệt cơ, khó thở... sau khi sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay.
Phòng khám nha khoa Như Hoa (số 24 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị thu hồi giấy phép trong tháng 6/2020 sau khi đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng của cơ sở này trong quá trình khám chữa bệnh.
Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng giả mạo đang bán trên thị trường.
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 6 tháng vẫn, bác sĩ Đinh Viết Hưng vẫn hoạt động bất chấp.
Không được Sở Y tế Hà Nội cấp phép dịch vụ “căng chỉ da mặt” nhưng Thẩm mỹ viện Dr Han (456-458 Trần Khát Chân, Hà Nội) vẫn ngang nhiên quảng cáo rầm rộ kỹ thuật vượt quá phạm vi chuyên môn này để thu hút khách hàng trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai biến y khoa.
Thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện một thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ.
Gần đây, các công ty, cá nhân đua nhau chế biến yến chưng sẵn, đóng lọ, rất thuận tiện. Tại một cơ sở sản xuất nước yến trên địa bàn, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện nhiều bì mủ trôm nghi dùng để độn vào nước yến.
Xem theo ngày