Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:30
RSS

Báo UAE nhắc đội nhà đề phòng ‘sát thủ’ của tuyển Việt Nam

Thứ năm, 14/11/2019, 11:49 (GMT+7)

Báo chí UAE đánh giá cao cầu thủ thuộc biên chế của CLB Hà Nội trước màn đối đầu giữa hai đội và khuyên đội nhà cần cảnh giác với ngôi sao này của đội tuyển Việt Nam.

Trong bài viết bình luận về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE mới đây, tờ báo tiếng Ả Rập Albayan đã đăng hình của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đối đầu với ngôi sao số 1 của UAE ở trận này là tiền đạo trị giá 2 triệu euro Ahmed Khalil.

Bài báo này đánh giá rất cao Quang Hải và khuyên đội nhà nên để mắt tới "sát thủ" của đội tuyển Việt Nam. Tờ Emaratalyoum cũng có bài viết mang tiêu đề: "Rồng vàng - mối nguy hiểm mới cho UAE". Cây bút Ahmed Tariq đã dành rất nhiều lời khen ngợi dành cho Quang Hải: "Tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của thế hệ này của bóng đá Việt Nam. Anh ấy có lối đá thông minh, kỹ thuật và rất giàu kinh nghiệm chinh chiến. Do đó chúng ta cần phải thật cảnh giác với anh ấy". 

Trong khi đó tờ Skynews Arabia đã gọi trận đấu giữa UAE với Việt Nam là "trận cầu 6 điểm". Tờ này khẳng định UAE không được phép hòa hoặc thua mà chỉ có một con đường duy nhất là phải giành chiến thắng trong trận đấu này.


Báo UAE đánh giá cao Quang Hải của tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing

Trong khi đó, theo cựu cầu thủ Đặng Phương Nam, HLV Park Hang Seo nên trao tin tưởng vào tiền đạo trẻ Tiến Linh: “Theo tôi, trung phong cắm tốt nhất VN hiện tại là Tiến Linh. Anh sở hữu những phẩm chất tương đối toàn diện cho vị trí này”, Đặng Phương Nam chia sẻ nhận định trên trang Thethao24/7.

Cựu cầu thủ Thể công cũng cho rằng: “Ngân Văn Đại không phải trung phong cắm. Hà Minh Tuấn là một cái tên khá nổi bật trong thời gian gần đây, có phong độ tốt ở V-League, nhanh nhẹn và dũng mãnh. Nhưng anh lại thiếu sự kết nối với đồng đội cũng như khả năng kỹ thuật kiểm soát bóng hạn chế”.

Ông Đặng Phương Nam cũng tỏ sự tiếc nuối với trường hợp của Hà Minh Tuấn. Cầu thủ 28 tuổi đã có một năm 2019 thi đấu nỗ lực và đạt được nhiều thành công. Trong 2 lần triệu tập, anh đều phải rời đội tuyển bởi những vấn đề liên quan tới chấn thương. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN