Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:28
RSS

Báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ về trận thua của tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 25/12/2021, 13:37 (GMT+7)

"Đến AFF Cup 2020 với tư cách là nhà vô địch, đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua nổi Indonesia để phải chấp nhận ngôi nhì bảng, gặp Thái Lan ở bán kết", tờ báo Trung Quốc nhận định.

Tuyển Việt Nam vừa để thua trắng 0-2 trước Thái Lan ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020 và phải đối diện với rất nhiều khó khăn ở trận lượt về diễn ra vào tối mai 26/12.

Trong bài viết mang tựa đề: "Để thua 0-2, Việt Nam bị kẻ thù không đội trời chung cho 'hiện nguyên hình', HLV Li Xiaopeng sẽ dễ dàng có được 3 điểm", tờ Sina nhận định ngôi "ông chủ mới" của đội tuyển Việt Nam đã bị hạ bệ.

"Năm 2018, đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi với chức vô địch AFF Cup lần thứ hai trong lịch sử của mình. Họ chấm dứt chuỗi hai chức vô địch liên tiếp của đại kình địch Thái Lan và trở thành 'ông chủ mới' của bóng đá Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã 'hiện nguyên hình' sau khi trở về từ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở vòng loại này, Việt Nam là đội đầu tiên và duy nhất để thua cả 6 trận và vẫn 0 điểm. HLV Li Tie đã lấy đủ 3 điểm từ đội bóng này, và sắp tới có lẽ HLV Li Xiaopeng cũng sẽ dễ dàng lấy đủ 3 điểm trước thầy trò HLV Park Hang Seo

Đến AFF Cup 2020 với tư cách là nhà vô địch, đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua nổi Indonesia để phải chấp nhận ngôi nhì bảng, gặp Thái Lan ở bán kết. Kết quả trận lượt đi họ thất thủ 0-2 trước đại kình địch ở khu vực của mình.

Với tư cách là nhà vô địch 5 lần của giải đấu này, Thái Lan sẽ có lần thứ 9 lọt vào chung kết nếu vượt qua Việt Nam ở bán kết và tràn ngập hi vọng lấy lại vị thế 'ông chủ' của mình ở khu vực Đông Nam Á".

Báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ về trận thua của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam nhận trận thua cay đắng trước Thái Lan

Mặc dù để thua 2-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời chúc tới từ người hâm mộ và được Công ty Next Media gửi tặng món quà nhỏ tới BHL và các cầu thủ.

Cụ thể công ty Next Media đã quyết định thưởng cho ĐT Việt Nam 30.000 đô Singapore (tương đương với 500 triệu đồng). Đây được coi là món quà giáng sinh sớm cho Quang Hải và các đồng đội, đồng thời cũng là "liều doping tinh thần" trước trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 26/12 tới đây.

Trước đó cũng đã có một tập đoàn lớn treo thưởng số tiền 100.000 đô (khoảng 2,3 tỷ đồng) nếu như ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan để góp mặt vào trận chung kết AFF Cup 2020. 

Trận bán kết lượt về giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 26/12 trên SVĐ Quốc gia Singapore. Vì thi đấu tập trung tại một địa điểm nên AFF Cup năm nay sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Nếu tỷ số của 2 đội hòa nhau sau cả 2 lượt đi và về, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ rồi đến loạt sút luân lưu. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại