Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:38
RSS

Báo Trung Quốc mong đội nhà có thêm chiến thắng để... lĩnh tiền thưởng

Chủ nhật, 17/10/2021, 06:35 (GMT+7)

“Việc cạnh tranh vị trí thứ 3 để đá play-off cũng là điều vô cùng khó khăn. Chúng ta có lẽ chỉ nên nghĩ đến có thêm được càng nhiều chiến thắng càng tốt, qua đó giành về thêm tiền thưởng”, tờ báo Trung Quốc nhận định.

Trung Quốc hiện có 3 điểm sau 4 trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022, qua đó đứng ở vị trí thứ 5 tại bảng B. Kết quả này khiến người hâm mộ nước này vô cùng thất vọng và giành nhiều sự chỉ trích cho HLV Li Tie.

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Sohu, HLV Li Tie không phải lo lắng về tương lai của bản thân ở thời điểm hiện tại: "HLV Li Tie không chịu sức ép bị sa thải vào lúc này. Ông ấy ký hợp đồng có thời hạn 5 năm trước khi bước vào vòng loại cuối World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã tính toán kỹ càng cho 2 chiến dịch trong tương lai là Asian Cup và World Cup 2026".

Tờ Sohu đánh giá, tuyển Trung Quốc hiện tại không đủ sức để giành vé tham dự World Cup 2022 với kết quả hiện tại. Tờ báo Trung Quốc viết:  "Nhìn vào tình cảnh hiện tại, Trung Quốc đã hết hy vọng giành vé đi World Cup 2022. Việc cạnh tranh vị trí thứ 3 để đá play-off cũng là điều vô cùng khó khăn. Chúng ta có lẽ chỉ nên nghĩ đến có thêm được càng nhiều chiến thắng càng tốt, qua đó giành về thêm tiền thưởng.

HLV Li Tie đã giúp Trung Quốc chơi tốt tại vòng loại thứ hai. Đến vòng loại cuối, ông ấy không thể thành công nữa bởi đây mới là lần đầu tiên HLV này đối mặt với thử thách lớn như vậy. Chắc chắn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ không thay HLV trong thời gian tới. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc ký hợp đồng 5 năm với HLV Li Tie nhằm hướng tới mục tiêu vô địch Asian Cup 2023 và giành vé dự World Cup 2026".

Báo Trung Quốc mong đội nhà có nhiều chiến thắng để lĩnh tiền thưởng
Tuyển Trung Quốc không còn cơ hội giành suất tham dự vòng chung kết World Cup

Trong một diễn biến khác. Các nhà chức trách bóng đá Trung Quốc đang cân nhắc cho phép tuyển quốc thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà thay vì tại các địa điểm trung lập để tăng cơ hội giành chiến thắng cho đội bóng này trước các đối thủ ở bảng B.

Theo truyền thông địa phương, Tô Châu đã nộp đơn đăng ký tổ chức 2 trận sân nhà tiếp theo của tuyển Trung Quốc gặp Oman và Úc vào tháng 11. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và các cơ quan chính phủ có liên quan đang trong quá trình xem xét điều này. Hôm 14.10, tuyển Trung Quốc đã trở về nhà từ Ả Rập Xê Út sau 48 ngày ở nước ngoài để tập luyện, thi đấu.

"Đó là một quá trình khá phức tạp vì nó liên quan đến việc nhập cảnh Trung Quốc của 2 đội nước ngoài là Oman và Úc. Nhưng ít nhất nó cũng mang lại một số hy vọng rằng tuyển Trung Quốc cuối cùng có thể chơi các trận đấu trên sân nhà tại các sân ở quê hương", theo trang Soccer News, có trụ sở tại Quảng Châu, nói về khả năng tuyển Trung Quốc sẽ được đá trên sân nhà.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại