Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:46
RSS

Báo Trung Quốc đánh giá U20 Việt Nam ở ứng cử viên vô địch giải châu Á

Thứ hai, 06/03/2023, 09:53 (GMT+7)

Chứng kiến phong độ tuyển vời của U20 Việt Nam, tờ PP Sport đánh giá đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn là ứng cử viên vô địch.

Dù nằm ở bảng đấu khó với những ửng cử viên vô địch, U20 Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay khi lần lượt đánh bại U20 Australia và U20 Qatar để giữ vững vị trí nhất bảng B sau hai lượt trận và hiện đang chiếm ưu thế trong việc đoạt vé vào vòng tứ kết.

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của U20 Việt Nam, tờ PP Sport (Trung Quốc) đánh giá đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn là ứng cử viên vô địch U20 châu Á năm nay. Tờ báo này giật tít: "U20 Việt Nam là ứng cử viên vô địch giải U20 châu Á, tiến sát đẳng cấp của Nhật Bản".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Bảng B được đánh giá là bảng tử thần ở giải U20 châu Á. Thế nhưng, U20 Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ. Họ đã đánh bại các đội bóng ở trình độ cao hơn.

Lối chơi của U20 Việt Nam khá giống với Nhật Bản Họ có kỹ thuật vượt trội, khả năng chuyền bóng và di chuyển rất tốt. Các cầu thủ phối hợp ăn ý. Dù không có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt nhưng đội bóng này chơi phản công sắc sảo. Giờ đây, U20 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, với trình độ đào tạo trẻ và lối chơi tiệm cận Nhật Bản".

Báo Trung Quốc đánh giá U20 Việt Nam ở ứng cử viên vô địch giải châu Á
 U20 Việt Nam được báo Trung Quốc đánh giá là ứng cử viên vô địch giải châu Á

Tờ PP Sport thừa nhận bóng đá Trung Quốc đã bị bóng đá Việt Nam bỏ xa. Tờ báo này bình luận: "Trái ngược với sự trỗi dậy của U20 Việt Nam, U20 Trung Quốc bị đánh giá là đội bóng có kỹ năng kém nhất giải đấu. Khi nào bóng đá Trung Quốc mới chạm đáy? Giờ đây, chúng ta chẳng có hy vọng nào cả.

Bóng đá Việt Nam đã phát triển rõ rệt. Thành tích của đội U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á rất tốt. Dù nằm ở bảng đấu rất mạnh nhưng họ vươn lên hạ gục U20 Qatar lẫn U20 Australia. Với đà này, nếu U20 Việt Nam đánh bại nốt U20 Iran cũng không phải khó hiểu. Họ đang được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu.

Nhớ lại ngày mồng Một Tết năm 2022, đội tuyển Trung Quốc đã thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong sự bẽ bàng và phẫn nộ của nhiều người hâm mộ Trung Quốc. Nhưng chỉ một năm sau, khoảng cách về trình độ của hai đội bóng ngày càng xa. Chứng kiến lứa U20 Trung Quốc thi đấu, người hâm mộ không có chút hy vọng nào. Các cầu thủ U20 Trung Quốc có rất ít tiến bộ và trình độ còn hạn chế".

Ấn tượng trước màn trình diễn của U20 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phạm phải sai lầm khó tin. Trên bài đăng tải kết quả trận đấu, AFC khẳng định U20 Việt Nam đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết U20 châu Á 2023.

AFC viết: “Chiến thắng kịch tính tại Fergana giúp Việt Nam giành thêm 3 điểm và trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết!”

Tuy nhiên, AFC đã tính nhầm, bởi lẽ U20 Việt Nam vẫn còn nguy cơ bị loại ở lượt trận cuối cùng. Cục diện bảng B hiện tại khá rõ ràng, nhưng U20 Việt Nam chưa chắc đi tiếp với 6 điểm và U20 Qatar cũng chưa chắc bị loại cho dù chưa có điểm nào.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng B, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Iran trong khi U20 Qatar đụng độ U20 Australia. Trong trường hợp U20 Việt Nam thua U20 Iran, U20 Australia thắng U20 Qatar, bảng B sẽ có 3 đội giành được 6 điểm.

Lượt trận thứ ba bảng B sẽ diễn ra cùng vào lúc 17h00 ngày 7/3. U20 Việt Nam gặp U20 Iran và U20 Qatar gặp U20 Australia.

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại