Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:13
RSS

Báo Trung Quốc chỉ ra yếu tố giúp bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc

Thứ hai, 07/02/2022, 14:01 (GMT+7)

Tờ Sohu của Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến đội tuyển Việt Nam tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua dù không đầu tư quá nhiều tiền vào lĩnh vực bóng đá.

Trận thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam hôm Mùng Một Tết Nguyên Đán, trong khuôn khổ vòng loại World Cup, là nỗi đau với giới bóng đá Trung Quốc ở sân chơi châu lục khiến họ nhận về vô số những lời chỉ trích từ phía người hâm mộ trong nước.

Mới đây, tờ Sohu của Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến đội tuyển Việt Nam tiến bộ, trong khi tuyển Trung Quốc càng ngày càng đi lùi, đó là khác biệt ở công tác đào tạo trẻ.

Tờ báo này viết: "Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc không phải là kết quả của một sớm một chiều. Sau 15 năm miệt mài chịu khó thực hiện công tác đào tạo trẻ, thứ hạng của bóng đá Việt Nam đã tăng vọt.

Đội tuyển Việt Nam từng có lúc rơi xuống tận vị trí 176 thế giới hồi năm 2006, nhưng hiện tại họ đang đứng ở hạng 98, đồng thời luôn duy trì thứ hạng trong top 100 của FIFA ít năm qua" - tờ Sohu cho biết thêm. 

Cũng theo tờ báo này thì bóng đá Việt Nam cho đến giờ vẫn không nhiều tiền bằng bóng đá Trung Quốc, nhưng đã có bước đi vô cùng đúng đắn trái ngược hoàn toàn với bóng đá của xứ tỷ dân.

Tờ Sohu phân tích: "Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc kinh ngạc khi đội tuyển Việt Nam vốn lâu nay bị đánh giá thấp hơn, nhưng họ chơi như thể họ là đội mạnh trước tuyển Trung Quốc. Họ không có tiền để thuê một HLV nổi tiếng thế giới như tuyển Trung Quốc có thể làm, nhưng con đường phát triển của bóng đá Việt Nam bền vững hơn.

Hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam được hình thành cách nay những 15 năm và nay là thời điểm mà họ thu hoạch. Cộng với việc HLV Park Hang Seo đến với bóng đá Việt Nam năm 2017 tạo ra cú hích cho đội tuyển nước này" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Sohu. 

Sohu tiết lộ HLV Park Hang Seo từng có ý định làm việc tại Trung Quốc trước khi tới Việt Nam và có được những thành công vang dội ở mảnh đất hình chữ S: "Báo chí Hàn Quốc đưa tin, HLV Park Hang Seo từng tìm kiếm cơ hội việc làm ở Trung Quốc nhưng bất thành. Sau này, ông Park mới đến Đông Nam Á rồi tung hoành tại đây".

"Xu thế sử dụng HLV người Hàn Quốc đang là xu thế thịnh hành tại Đông Nam Á, sau khi HLV Park Hang Seo có những thành tích chói sáng cùng bóng đá Việt Nam.

Thực tế là, trước khi đến Việt Nam, ông Park không hề vô danh. Ông này từng là trợ lý cho HLV Guus Hiddink (người Hà Lan) ở thời điểm đội tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 World Cup 2002" - tờ báo của Trung Quốc thông tin thêm về HLV Park Hang Seo.

Báo Trung Quốc chỉ ra yếu tố giúp bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc
Bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc dưới thời HLV Park Hang Seo

Với chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc ở lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam xác lập 3 cột mốc - kỷ lục mới - đầy tự hào trong hành trình hội nhập với bóng đá châu lục

Đây là chiến thắng đầu tiên ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup của tuyển Việt Nam, đội lần đầu giành quyền lọt tới giai đoạn này. 

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia A. Trong 7 trận đối đầu trước đây, tuyển Việt Nam toàn thua Trung Quốc, để lọt lưới đến 23 bàn. Trước đây, bóng đá trẻ chúng ta từng thắng Trung Quốc khi lứa U16 của Văn Quyến hạ Trung Quốc với tỉ số 3-2 ở vòng bảng VCK Giải U16 châu Á năm 2000, diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng).

Chưa hết, chiến thắng trước Trung Quốc giúp Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á kể từ năm 2002. Thái Lan trước đó là đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup châu Á, ở 2 kỳ 2002 và 2018 nhưng họ chưa bao giờ giành được chiến thắng.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại