Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:02
RSS

Bảo Thy nhắc lại giai đoạn khó khăn đến mức trầm cảm và mất ngủ triền miên

Thứ hai, 08/05/2023, 15:35 (GMT+7)

Mới đây, Bảo Thy đã có chia sẻ về những biến cố xảy năm 27 tuổi khiến khán giả không khỏi xót xa.

Trong buổi talkshow mới đây, Bảo Thy đã lần đầu tâm sự cùng MC Nguyên Khang về khoảng thời gian khó khăn của mình khi sự nghiệp lao dốc. Đó là vào năm 2011, khi cô 27 tuổi, giữa lúc sự nghiệp đang khởi sắc thì cô bất ngờ bị mất giọng, không thể hát live hay thu âm, buổi sáng giọng cao và trong nhưng đến chiều là xuống phong độ.

Nữ ca sĩ kể lại, giai đoạn đó cô gần như biến mất khỏi showbiz, công việc bị ảnh hưởng, Bảo Thy trăn trở đến mức mất ngủ. Cô đối mặt tình trạng khó ngủ trong vài năm, kéo theo tinh thần và sức khỏe xuống cấp.. "Tôi mất hết sự tự tin khi bước lên sân khấu, cảm thấy mình không thể tỏa sáng, không còn ánh hào quang từng có trước đây. 

Vì không tìm được nguyên nhân, tôi càng thêm mệt mỏi. Tôi cố làm mình bận rộn để bớt suy nghĩ tiêu cực nhưng không được. Nhiều đêm, tôi trằn trọc, nằm nhìn lên trần nhà đến sáng".

Bảo Thy nhắc lại giai đoạn khó khăn đến mức trầm cảm và mất ngủ triền miên

Ca sĩ Bảo Thy kể giai đoạn gần như biến mất khỏi showbiz. Ảnh: Báo Thanh niên. 

Bảo Thy cũng cho biết cùng thời điểm này nhà cô còn gặp phải biến cố, đó là nhà bị cháy. 

 "Như mọi người cũng đã biết, ở tuổi 27 tôi đã gặp một biến cố rất lớn và phải gọi như là cú sốc khủng khiếp đầu đời của mình là nhà của tôi bị cháy. Nhưng thực ra, những giai đoạn tăm tối trong cuộc đời của mình sẽ mở ra một tương lai mới sau khi mình vượt qua nó một cách mạnh mẽ nhất

Bảo Thy nhắc lại giai đoạn khó khăn đến mức trầm cảm và mất ngủ triền miên

Trong giai đoạn đó cũng rơi vào đúng năm tam tai của tôi và rất nhiều chuyện khác ập đến. Tôi bị stress, mất ngủ, gần như trầm cảm và còn bị bóng đè nữa. Thy là người đạo Công giáo nên tôi muốn tin vào những gì nó khoa học và tích cực để bản thân có thể vượt qua nó. Thật ra, tôi tin một điều là tính cách tạo nên số phận. Ngày trước, nghe câu nói này tôi chỉ nghĩ là chắc chỉ nói vậy thôi chứ gặp chuyện thì sẽ nghĩ khác. Nhưng đến hiện tại, tôi đã gần 35 tuổi, tôi đã có được những kinh nghiệm sống mà bản thân tích luỹ từ nhỏ đến lớn. Ví dụ, tôi đang nói về chuyện tâm linh một xíu, khi bạn đối diện với nó sự tỉnh táo thì nó sẽ lướt qua nhẹ nhàng, nhưng khi bạn nghĩ về điều đó theo cách tiêu cực thì chắc chắn mình sẽ trượt dài theo đó và còn đổ lỗi nữa", Bảo Thy kể lại. 

Bảo Thy sinh năm 1988, ghi dấu ấn tại cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên năm 2006. Sau đó, cô được nhiều người biết đến và bắt đầu hoạt động ca hát. Loạt bài hát được coi là bất hủ, nổi bật trong giai đoạn những năm 2000 của Bảo Thy là Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Công chúa bong bóng...

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Bảo Thy bắt đầu ít xuất hiện hơn nhất là kể từ khi cưới chồng, sinh con.

Bảo Thy nhắc lại giai đoạn khó khăn đến mức trầm cảm và mất ngủ triền miên

Bảo Thy đã vượt qua nỗi buồn trong quá khứ và có hôn nhân viên mãn cùng chồng đại gia Phan Lĩnh. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, nữ ca sĩ cho biết cô luôn được ông xã ủng hộ mọi quyết định. Nữ ca sĩ không giải nghệ như tin đồn, tuy nhiên, cô sẽ lựa chọn những sự kiện phù hợp và không hoạt động nhiều như trước.

"Công chúa bong bóng" từng chia sẻ ông xã là người có trái tim ấm áp và mang lại cảm giác an toàn cho cô. "Anh là một người không biết lãng mạn, cũng chẳng biết nói ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Thy cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ nhất". 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại