Thứ năm, 28/03/2024 | 18:05
RSS

Bảo Thanh 'nhắc khéo' các mạnh thường quân chuyện thưởng tiền cho U23 Việt Nam

Thứ tư, 31/01/2018, 19:00 (GMT+7)

Dành tình cảm đặc biệt với U23 Việt Nam, Bảo Thanh được nhiều fan ủng hộ khi lên tiếng nhắc nhở các "Mạnh Thường Quân" chuyện hứa thưởng tiền cho các cầu thủ.

U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 AFC Championship đã trở thành sự kiện lịch sử đối với tất cả người dân Việt Nam. 

Hào hứng với chiến tích, cảm xúc và không khí mà U23 Việt Nam mang lại, rất nhiều "Mạnh Thường Quân" xung phong tặng thưởng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, sau khi các tuyển thủ về nước, cùng với niềm vui chiến thắng, nhiều người hâm mộ thắc mắc chuyện tiền thưởng cho các cầu thủ U23 sẽ được trao tặng như thế nào. Trong không khí hân hoan cùng người hâm mộ, nữ diễn viên Bảo Thanh không quên "nhắc" các Mạnh Thường Quân.

Bảo Thanh được ủng hộ khi lên tiếng chuyện thưởng tiền cho U23 Việt Nam
Chiến thắng của U23 Việt Nam tại U23 AFC Championship là sức mạnh và tài năng của cả tập thể

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh chia sẻ: "Em có vài lời nhắn nhủ thế này: Các Mạnh Thường Quân hứa thưởng tiền thì nhớ thực hiện lời hứa nhé. Đừng có lời nói gió bay. Ghi chép đủ cả rồi đó. Đọc những bài viết về hoàn cảnh của các cầu thủ mà xem. Cầu thủ cũng có nhiều người gia cảnh khó khăn lắm".

Nói về việc cầu thủ nào xứng đáng nhận phần thưởng, ai được vinh danh trong đội tuyển U23 Việt Nam, Bảo Thanh cho rằng: "Tất cả các cầu thủ đều xứng đáng được vinh danh như nhau. Vì họ thi đấu với tinh thần đoàn kết. Nếu thiếu đi dù chỉ một người thì chưa chắc đã có được thành tích xuất sắc như hôm nay. Dẫu vẫn biết là luật rồi nhưng có thể nào không thu thuế riêng trường hợp này có được không? Em xin hết ạ", nữ diễn viên bày tỏ. 

Dòng chia sẻ của Bảo Thanh nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ cũng như cư dân mạng yêu mến U23 Việt Nam. Nhiều người chia sẻ bài viết của Bảo Thanh ngầm như ủng hộ quan điểm của nữ diễn viên. 

Bảo Thanh được ủng hộ khi lên tiếng chuyện thưởng tiền cho U23 Việt Nam
Bảo Thanh hi vọng các "Mạnh Thường Quân" sẽ giữ lời hứa về tiền thưởng của U23 Việt Nam

Bảo Thanh nổi tiếng qua vai Minh Vân trong phim "Sống chung với mẹ chồng". Nhờ vai diễn này, người đẹp 9X gốc Bắc Giang vụt sáng trở thành người nổi tiếng trong lòng khán giả. 

Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ. Sau những sóng gió từ tin đồn "thả thính" bạn diễn Việt Anh, Bảo Thanh đã được minh oan. Theo đó, nam diễn viên Việt Anh khẳng định giữa anh và Bảo Thanh không có mối quan hệ tình cảm như mọi người đồn đoán. Việt Anh cũng cho biết cả hai vẫn là đồng nghiệp và nếu có dự án phù hợp vẫn muốn kết hợp với nhau. 

Không chỉ vậy, diễn viên Lâm Minh Thắng đóng cặp với Bảo Thanh trong phim "Người chồng điên" cũng lên tiếng phản hồi về tin đồn "thả thính". Anh cho biết: "Những tin đồn về mối quan hệ với Bảo Thanh khiến vợ tôi từng buồn phiền. Đó chỉ là suy diễn, đồn thổi của mọi người. Từ trước tới nay, tôi đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ nhưng chưa từng gặp điều tiếng gì. Tôi vẫn xem Bảo Thanh như bạn bè, đồng nghiệp. Nếu có dịp hợp tác, làm phim chung anh em vẫn vui vẻ, bình thường thôi".

Bảo Thanh được ủng hộ khi lên tiếng chuyện thưởng tiền cho U23 Việt Nam
Tin đồn "thả thính" đồng nghiệp được Việt Anh, Lâm Minh Thắng, Huỳnh Đông lần lượt lên tiếng minh oan cho Bảo Thanh

Kể cả vợ Huỳnh Đông cũng cho biết rằng, gia đình của cô chưa bao giờ "nổi sóng" vì Bảo Thanh. Chồng của Ái Châu là Huỳnh Đông cũng bức xúc lên tiếng: "Nhảm nhí, thị phi... Vợ chồng tôi không thích liên quan đến mấy vụ này nha".

Từ trước tới nay, dù vướng vào bất kì tin đồn nào, Bảo Thanh vẫn chọn cách im lặng. Nữ diễn viên tiết lộ lý do là vì không muốn tên tuổi của mình được khán giả biết đến bởi những scandal. Cô hi vọng bằng sự cố gắng trong sự nghiệp, người hâm mộ sẽ yêu mến mình với những vai diễn có sự đầu tư, sự nghiêm túc làm nghề. 

Hiện tại, sau hiệu ứng của bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh nhận được nhiều lời mời cho các dự án điện ảnh. Cô đang tiếp tục tham gia vào các vai diễn cho những bộ phim mới sẽ được bật mí trong năm 2018.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN