Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:47
RSS

Báo Thái Lan tự ái khi Chanathip tiếp tục bị gọi là 'Quang Hải của Thái Lan'

Thứ bảy, 19/01/2019, 16:30 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tỏ ra có phần tự ái, khi tiền vệ Chanathip tiếp tục bị gọi là 'Quang Hải của Thái Lan'

Chanathip là một trong những tiền vệ hàng đầu của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại, anh được ví như “Messi của Thái Lan” với lối chơi bóng thông minh, kỹ thuật và khả năng dứt điểm ưu tú.

Trong khi đó, Quang Hải của Việt Nam thuận chân trái, thể hình hạn chế song vô cùng khéo léo và sở hữu khả năng sút phạt hết sức đẳng cấp và cũng được giới truyền thông Việt Nam xưng tụng là “Messi của Việt Nam”.

Liên tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam và giúp đội bóng áo đỏ chinh phục một loạt danh hiệu ở đấu trường khu vực và quốc tế, một số một số CĐV Việt Nam cho rằng ở Đông Nam Á hiện nay, chỉ Quang Hải xứng đáng được ví von với Messi, còn Chanathip là ''Quang Hải của Thái Lan''.

Báo Thái Lan tự ái khi Chanathip tiếp tục bị gọi là 'Quang Hải của Thái Lan'
Báo Thái Lan tự ái khi Chanathip tiếp tục bị gọi là 'Quang Hải của Thái Lan'. Ảnh: Thethao

Điều này khiến tờ Siam Sport (báo Thái Lan) bức xúc: "Trong khi Việt Nam phải chờ đợi cơ hội được lọt vào danh sách bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Thái Lan đường hoàng giành vé sớm. Vậy mà, CĐV của họ vẫn phát cuồng vì đội nhà. Họ gọi Chanathip là 'Quang Hải Thái Lan', với lý do rằng cầu thủ của họ ấn tượng hơn.

Họ lập luận rằng Quang Hải từng đưa Việt Nam đến vòng chung kết giải U20 thế giới vào chung kết U23 châu Á, cũng như giúp đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018. Họ cũng biện minh rằng dù Quang Hải chưa chơi tại giải vô địch Nhật Bản phong độ ở đội tuyển mới là đẳng cấp cao nhất để đánh giá. Tuy nhiên, họ lại quên Chanathip từng hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải vô địch Nhật Bản, giải đấu hàng đầu châu Á hiện nay''.

Tại giải bóng đá vô địch châu Á, Asian Cup 2019 hiện đang diễn ra tại UAE, cả Việt Nam và Thái Lan đều đã giành quyền vào thi đấu ở vòng đấu loại trực tiếp.Thái Lan sẽ đối đầu Trung Quốc lúc 21h Chủ nhật ngày 20/1 - ba tiếng sau khi Việt Nam gặp Jordan. 

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN