Thứ tư, 24/04/2024 | 16:49
RSS

Báo Thái Lan thất vọng với thành tích của đội nhà ở Doha Cup

Thứ năm, 30/03/2023, 07:09 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan cảm thấy thất vọng khi đội nhà không có được vị trí thứ 3 ở giải giao hữu Doha Cup.

Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng U23 Thái Lan đã để thua 0-1 trước U23 Kuwait ở trận tranh hạng 3 giải Doha Cup và chỉ có được vị trí thứ 4 chung cuộc.

“Choáng váng. U23 Thái Lan thua 0-1 trước U23 Kuwait và chỉ giành hạng 4 tại Doha Cup”, tờ Siam Rath của Thái Lan giật tít sau trận thua của đội nhà.

Theo Siam Rath, HLV Issara Sritaro thay đổi gần như toàn bộ đội hình ra sân của U23 Thái Lan so với trận đấu trước. Tuy nhiên điều đó lại gây ra tác dụng ngược khi đội bóng xứ Chùa vàng bất lực trước cầu môn đối thủ và cuối cùng, cú đánh đầu của Ibrahim Kamil đã giúp U23 Kuwait giành chiến thắng tối thiểu để có được hạng 3 Doha Cup.

Trong khi đó, tờ Matichon bình luận rằng các pha tấn công của U23 Thái Lan là không đủ sắc bén. Ngay cả khi HLV Issara Sritaro tung các cầu thủ chủ lực là Teerasak Poeiphimai và Channarong Promsrikaew vào sân trong hiệp 2, “Voi chiến” vẫn không một lần tìm được mành lưới đối phương và để đối thủ vượt qua với tỷ số tối thiểu.

Báo Thái Lan thất vọng với thành tích của đội nhà ở Doha Cup
U23 Thái Lan thất xếp hạng 4 ở Doha Cup 2023

Trang Siamsport mô tả về thất bại của U23 Thái Lan: “U23 Thái Lan đã làm tất cả nhưng không thể mở toang cánh cửa vào khung thành đối phương. U23 Kuwait ghi bàn ở cuối hiệp 1 để giành thắng lợi sít sao và đoạt vị trí thứ 3 ở Doha Cup. Đây cũng là trận thua đầu tiên tại giải của U23 Thái Lan”.

Sau trận thua, HLV Issara Sritaro gửi lời xin lỗi tới các CĐV Thái Lan:“Chúng tôi muốn tất cả cầu thủ đều có cơ hội trải nghiệm và thi đấu tại Doha Cup. Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt, đặc biệt ở 2 trận đầu. Tôi nghĩ nếu tiếp tục cho những cầu thủ ra sân ở 2 trận đá chính trận cuối thì có thể họ sẽ bị chấn thương khi trở lại CLB.

Chúng tôi thậm chí đã nghĩ rằng sẽ không để họ đá 30 phút nhưng vì U23 Thái Lan bị dẫn bàn nên nhiều người vào sân sớm”, HLV Issara Sritaro phát biểu.

Dù để tuột mất hạng 3 ở Doha Cup nhưng thành tích của Thái Lan còn tốt hơn rất nhiều so với U23 Việt Nam bởi đoàn quân của HLV HLV Troussier để thua cả 3 trận trước đối thủ tây Á và xếp thứ 10/10 khi không có được điểm số nào.

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại