Thứ năm, 25/04/2024 | 11:01
RSS

Báo Thái Lan phấn khích sau chiến thắng đậm của đội nhà

Thứ năm, 30/12/2021, 12:30 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan hết lời ca ngợi đội nhà sau chiến thắng ấn tượng trước Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Trước một đối thủ dưới cơ, Thái Lan đã thoải mái phô diễn sức mạnh và đánh bại Indonesia với tỷ số đậm đà 4-0 qua đó chạm một tay vào chiếc Cup vô địch.

Sau chiến thắng trước Indonesia, tờ Siamsport đã dùng từ "các vị thần" để nói về màn trình diễn của cầu thủ Weerathep Pomphan bên phía đội nhà. Tờ báo này đặt tiêu đề: "Màn trình diễn chói sáng của vị thần Weerathep Pomphan, người hùng thầm lặng của Voi chiến".

"Đây giống như một màn trình diễn thần thánh của Weerathep Pomphan và các đồng đội. Weerathep Pomphan đã chơi cực kỳ thăng hoa và trở thành người chuyền bóng nhiều nhất trận.

Cầu thủ thuộc biên chế Muangthong United có 81 lần chạm bóng, thực hiện 68 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 94%. Cầu thủ này có vai trò rất lớn trong chiến thắng khó tin của tuyển Thái Lan", tờ Siamsport ca ngợi.

Tờ Siamsport cũng chấm điểm cho các cầu thủ và Chanathip là người được chấm cao nhất với điểm 9, xếp tiếp theo là Philip Roller, Weerathep Pomphan, Supachok Sarachat và Badin Phala (cùng 8,5 điểm).

"Trận đấu đã khép lại với kết quả quá bất ngờ. Tỷ số 4-0 có vẻ như đã khiến trận lượt về chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tuyển Thái Lan đã quá áp đảo trước một đội từng 5 lần là Á quân của AFF Cup", trang Siamsport bình luận thêm.

Báo Thái Lan so sánh cầu thủ đội nhà với Thần sau trận thắng Indonesia
Weerathep Pomphan được báo chí báo Thái Lan ngợi ca sau trận thắng Indonesia

Đặc biệt, với kết quả trên, Thái Lan đã thiết lập kỉ lục bất bại mới ở sân chơi AFF Cup. Tính cả 7 trận bất bại ở AFF Cup 2020, Thái Lan đã nối dài mạch bất bại lên con số 14. Trong số này, họ có tới 10 trận thắng và 4 trận hòa.Trước đó, kỉ lục bất bại ở AFF Cup thuộc về Singapore và Việt Nam với 13 trận bất bại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Polking của Thái Lan hạnh phúc: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay. Họ đã chơi rất tốt. Xin chúc mừng toàn đội. Chúng tôi có ý tưởng để chơi trên cơ Indonesia ở trận đấu hôm nay.

Thái Lan đã ép sân toàn diện và khiến Indonesia mắc phải những sai lầm ngay từ phần sân nhà. Nhưng khi hàng phòng ngự mắc một số sai lầm cuối hiệp 1, tôi đã khá lo lắng khi đội mất quyền kiểm soát trận đấu. Rất may là cuối cùng mọi thứ vẫn ổn”.

Ông bày tỏ niềm vui: “Tôi nghĩ ở trận chung kết, đội nào tận dụng được sai lầm của đối phương trước thì sẽ giành chiến thắng. Thái Lan đã làm được. Điều quan trọng là toàn đội đã tự tin bước vào trận đấu với một ý tưởng rõ ràng về việc sẽ chơi bóng như thế nào. Thái Lan đã đặt một tay vào chức vô địch. Nhưng chúng tôi cần đảm bảo sẽ chạm tay còn lại vào cúp ở trận lượt về”.

Về phần mình, tiền vệ Supachok nói: “Ở trận lượt đi, chúng tôi có chiến thuật rõ ràng và bám sát vào trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện điều đó trong trận lượt về với những cầu thủ tốt nhất”.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại