Thứ ba, 16/04/2024 | 16:09
RSS

Báo Thái bất ngờ tâng bốc tuyển Việt Nam trước trận với Nhật Bản

Thứ tư, 23/01/2019, 14:47 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan bất ngờ so sánh đội tuyển Việt Nam với Bồ Đào Nha, khi nói về hành trình của đội bóng áo đỏ ở Asian Cup 2019.

Với việc Thái Lan bị loại ở vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup 2019, đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế.

Trong số báo ra ngày hôm qua 22/1, tờ báo Ball Toro của Thái Lan đã dành rất nhiều giấy mực để viết về tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019. Họ so sánh đội bóng của HLV Park Hang Seo với Bồ Đào Nha ở Euro 2016.

"Việt Nam có làm được điều giống như Bồ Đào Nha hay không? Đó là lên ngôi vô địch mặc dù gần như đã bị loại từ vòng bảng".

Tờ báo này đánh giá rất cao màn lột xác ngoại mục của đội tuyển Việt Nam, từ chỗ nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng đấu bảng với sự tệ hại đã hiên ngang tiến vào Tứ kết Asian Cup 2019, thậm có cơ hội giành huy chương Đồng ở giải bóng đá danh giá nhất châu lục, song vẫn bỏ ngỏ khả năng lên ngôi của Quang Hải và các đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận tứ kết với Nhật Bản
Báo Thái bất ngờ tâng bốc đội tuyển Việt Nam trước trận tứ kết với Nhật Bản Ảnh: Soha

"Là đội tuyển hùng mạnh nhất ở ASEAN, Việt Nam đã tiến tới vòng tứ kết Asian Cup theo cách vô cùng bất ngờ. Từ việc chơi tệ ở những trận đấu đầu tiên, họ đã đột phá để tiến vào vòng knock-out trong hoàn cảnh mà nhiều người đã nghĩ họ sẽ bị loại.

Việt Nam đã tiến vào tứ kết bằng một phép màu của họ cộng thêm với yếu tố may mắn. Chặng đường mà họ đang đi rất giống với tuyển Bồ Đào Nha ở kỳ Euro 2016 nhưng vẫn còn quá sớm để biết Việt Nam có thể đạt được cái đích cuối cùng giống với Bồ Đào Nha, đó là lên ngôi vô địch hay không".

Ngoài việc liên hệ với Bồ Đào Nha, tờ báo Thái Lan cũng đưa ra một số tấm gương khác của bóng đá thế giới để chứng minh rằng các đội bóng tưởng chừng đã bị loại từ vòng bảng vẫn có thể tiến tới ngôi vô địch. Đó là các trường hợp của tuyển Italia ở World Cup 1982; Đan Mạch tại Euro 1992; Nhật Bản ở Asian Cup 1992; Uruguay tại Copa America 2011.

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết, sẽ không tìm những HLV ở châu Âu theo dự đoán của số đông người hâm mộ cho đội tuyển quốc gia nước này, thay vào đó lúc này, họ ưu tiên tìm kiếm HLV ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á, có chiến thuật hiện đại và rất giỏi trong việc cải thiện thể lực cầu thủ, đồng thời rất phù hợp với lối chơi bóng nhỏ, thiên về kỹ thuật của bóng đá Thái Lan trong giai đoạn hiện tại.

Nhiều fan hâm mộ xứ Chùa Vàng cũng cho rằng, người Thái lấy cảm hứng từ thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm qua khi quyết định tìm một HLV từ Nhật, Hàn, thay vì tìm kiếm một HLV tên tuổi tới từ châu Âu, châu Mỹ như dự định ban đầu.

Lúc này, LĐBĐ Thái Lan vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Sirisak Yodyadthai. Có thể, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐTQG trong thời gian tìm kiếm “thuyền thưởng” mới dẫn dắt đội bóng.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN