Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:58
RSS

Bão số 2 làm hơn 1.400 căn nhà ở ĐBSCL sập và tốc mái

Thứ ba, 04/08/2020, 16:12 (GMT+7)

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bảo số 2 đã gây ra mưa lớn kéo dài, kèm theo giông lốc mạnh tại hầu hết các tỉnh thành ĐBSCL và gây ra thiệt hại đáng kể.

Sự kiện:
Bão số 2

Tính từ ngày 01/8 – 03/8, ảnh hưởng của cơn bão số 2 (Sinlaku) đã gây ra mưa lớn và giông lốc mạnh, khiến hàng trăm căn nhà của người dân ở nhiều tỉnh thành tại ĐBSCL bị sập, tốc mái, nhiều tài sản khác bị hư hỏng. Cụ thể, tại Kiên Giang, mưa lớn cộng với giông lốc đã làm sập 104 căn nhà và tốc mái 293 căn, ước tổng thiệt hại khoảng 5,3 tỷ đồng.

Cơn bão số 2
Cơn bão số 2 khiến hàng trăm căn nhà tại ĐBSCL bị sập, hư hỏng nặng. Ảnh: Tuấn Quang

Tại Bạc Liêu, hoàn lưu bão cũng đã gây ra mưa, gió giật mạnh ở nhiều địa phương. Chỉ tính riêng tại huyện Hồng Dân, cơn bão số 2 đã khiến hơn 50 căn nhà của người dân bị hư hỏng. Một số người dân phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất do nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, có ít nhất 1.400 căn nhà ở các tỉnh bị sập hoàn toàn, tốc mái và hư hỏng nặng. Có thể kể đến như: Cà Mau (338 căn), Cần Thơ (100 căn), Hậu Giang (200 căn), Sóc Trăng (102 căn), Trà Vinh (158 căn), An Giang (19 căn)…

Cơn bão số 2
Bão số 2 khiến nhiều cây cối cổ thụ ở TP Cần Thơ bị bật gốc 

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài làm sạt lỡ nghiêm trọng ở các tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang, gây ngập úng hoa màu và lúa hè - thu, thu - đông của bà con. Hiện tại, các tỉnh ĐBSCL đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra ở các địa phương.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, công tác khắc phục hậu quả đã và đang được triển khai nhanh chóng, đồng thời Mặt trận các tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại trong đợt bão số 2 lần này.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN