Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:48
RSS

Báo Philippines: "Việt Nam đã dạy cho chúng ta về sự tự tin, không biết sợ hãi"

Thứ ba, 04/12/2018, 09:41 (GMT+7)

Báo Philippines cảm thấy may mắn khi không bị tiền đạo Công Phượng sút tung lưới ở những phút cuối trận. Bên cạnh đó, truyền thông nước này cũng đặc biệt khen ngợi về tinh thần chiến đấu và sự tự tin của Việt Nam.

Như tin tức thể thao đã đưa trước đó, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines 2-1 ngay trên sân nhà của đối thủ, với các pha lập công của Anh Đức và Phan Văn Đức.

Cuối trận, khi được vào sân thay cho Anh Đức, tiền đạo Công Phượng có pha đi bóng kỹ thuật, loại 2 hậu vệ và đánh lừa được cả thủ môn Philippines. Tuy nhiên, pha dứt điểm ở cự li gần của anh lại đi chệch cột dọc, khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Tiền đạo Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Philippines

Tiền đạo Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Philippines. Ảnh: Zing

Tờ báo Rappler lại cho rằng ĐT Philippines thậm chí đã quá may mắn khi không để thua thêm: "Công Phượng vào sân ở phút 81 và gây ra rất nhiều khó khăn cho Philippines. Cậu ấy có rất nhiều cơ hội để nâng cao cách biệt. Việc Messi Việt Nam dứt điểm ra ngoài là điều may mắn với Philippines".

Báo này cho biết nếu Việt Nam thắng 3-1, kết cục có thể đã an bài bởi để lật ngược tình thế, Philippines cần ghi tới 3 bàn trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình. Đây là đòi hỏi vô cùng khó khăn với đội bóng của ông Eriksson.

 Trên tờ Inquirer, tác giả Tupas viết: "ĐT Philippines lần đầu tiên đã có được bàn thắng ở một trận bán kết AFF Cup, nhưng như thế là chưa đủ khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Philippines lúc này đang đứng trên một tảng băng mỏng với thất bại ngay trên sân nhà. Với kết quả này, ĐT Philippines sẽ gặp vô vàn khó khăn và phải vượt qua chặng leo núi ngay tại Mỹ Đình. Philippines cần phải thắng với tỉ số tối thiểu 2-0".

Ngoài ra truyền thông nước này cũng lấy Malaysia để động viên các cầu thủ: "Việt Nam từng trải qua những thất bại cực kỳ bất ngờ ở Mỹ Đình. Chính chúng ta từng đánh bại họ tại đây năm 2010. Hay năm 2016, họ cũng thua Malaysia 2-4 ngay tại đây dù thắng ở trận lượt đi.

Đối với chúng ta, điều quan trọng nhất là phải sớm ghi được bàn ở Mỹ Đình trong trận lượt về, để khơi dậy thứ "bóng ma" giống như trong quá khứ. Philippines đang ở vào thế yếu, nhưng chúng ta phải làm tất cả để lặp lại kỳ tích một lần nữa".

Sau cùng, tờ Rappler nói, Việt Nam đã "dạy" cho Philippines về sự tự tin, không biết sợ hãi. Tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ trẻ, điển hình như Quang Hải chỉ mới 21 tuổi, Đức Huy hay Công Phượng chỉ mới 23. Nhưng Việt Nam sở hữu một vũ khí mạnh hơn so với Philippines, đó là khát khao chiến đấu.

Xem thêm: Báo Anh dự đoán Olympic Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

P.M
Theo Đời sống Plus/GĐVN