Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:12
RSS

Báo Malaysia bất ngờ với cách chọn người của HLV Park Hang Seo

Thứ sáu, 03/12/2021, 16:18 (GMT+7)

Báo chí Malaysia tỏ ra bất ngờ khi HLV HLV Park Hang Seo loại tiền đạo Hồ Thanh Minh khỏi danh sách dự AFF Cup 2020.

Hôm qua ngày 2/12, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Singapore, tuy vậy tiền vệ Hùng Dũng là chưa có mặt vì lý do giấy tờ. Hiện VFF vẫn đang tích cực làm việc với đơn vị tổ chức để cầu thủ này có thể tập trung cùng các đồng đội sớm nhất có thể.

Nhận định về danh sách tuyển Việt Nam hiện tại, tờ Vocket của Malaysia viết: "HLV Park Hang Seo đã có cho riêng mình danh sách 30 cầu thủ tốt nhất. Trước khi sang Singapore, 5 cầu thủ của ĐT Việt Nam đã bị loại. Kinh ngạc hơn nữa, Hồ Thanh Minh - cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á năm sau cũng không được góp mặt". 

"Ông Park đã phải mang đến 4 thủ môn để đề phòng chấn thương. Rất nhiều trụ cột giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2021 đã góp mặt như đội trưởng Quế Ngọc Hải, Quang Hải Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng, Tiến Linh... Trong danh sách, 80% số cầu thủ vừa chơi các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup và đã tập trung từ cách đây 1 tháng", tờ Vocket nhận định.

Sau khi tỏa sáng tại vòng loại U23 châu Á 2020, Hồ Thanh Minh đã bất ngờ được ông Park triệu tập lên ĐTQG. Tuy nhiên so với những người đàn anh như Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn, tiền đạo người dân tộc Tà Ôi vẫn còn quá lép vế và tiếp tục chờ đợi cơ hội ở những giải đấu sau.

Báo Malaysia bất ngờ với cách chuyện người của HLV Park Hang Seo
 HLV Park Hang Seo quyết tâm cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngô vô địch AFF Cup 

Tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân AFF Cup bằng trận gặp tuyển Lào vào ngày 6/12 tới. Theo nguồn tin riêng của ON Sports, hội CĐV Việt Nam tại Singapore, một phần của Hội CĐV Vietnam Golden Star (VGS), đang lên kế hoạch để có thể mang đại kỳ Việt Nam tới sân Bishan cổ vũ cho các tuyển thủ của chúng ta ở những trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2020 tới đây.

Cụ thể, vào ngày 2/12, đại diện của hội CĐV đã gửi công văn tới LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề xuất Liên đoàn hỗ trợ các thủ tục để có thể mang đại kỳ vào sân. Bên cạnh đó, được biết, hội CĐV Việt Nam tại Singapore cũng đã có kế hoạch tiếp xúc với Lãnh đạo LĐBĐ Singapore (FAS) vào ngày 4/12 tới đây để có thể nhận được hỗ trợ trực tiếp về vấn đề này.

Trong khi đó, hiện tại, hội CĐV Singapore, những người thường xuyên tạo nên bầy không khí cuồng nhiệt ở khán đài phía Đông SVĐ Quốc gia trong những trận đấu của ĐTQG nước này, cũng đang trong quá trình đàm phán, thảo luận với FAS để có thể mang trống vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Tatsuma Yoshida.

Theo ghi nhận, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore đang gặp khó khăn trong vấn đề mua vé vào sân Bishan để cổ vũ cho Quang Hải và các đồng đội ở những trận đấu sắp tới.

Mặc dù lượng vé trong 4 trận đấu vòng bảng của đội tuyển Việt Nam đều đã được bán hết, tuy nhiên theo phản ánh của nhiều CĐV, một phần không nhỏ lượng vé này đã rơi vào tay các “phe vé”, những người đang rao bán với mức giá thậm chí gấp 8 lần so với mức giá gốc.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại