Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:54
RSS

Báo Hàn Quốc nói gì về trận chung kết Việt Nam –Thái Lan?

Thứ sáu, 13/01/2023, 07:18 (GMT+7)

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng HLV Park Hang Seo muốn phục hận thất bại trước Thái Lan ở AFF 2020 và hướng tới ngôi vô địch.

Ở chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đại kình địch Thái Lan. Ở AFF Cup 2020, Thái Lan đã đánh bại đội bóng áo đỏ và có lần thứ 6 lên ngôi vô địch. Nhiều tờ báo Hàn Quốc cho rằng HLV Park Hang Seo muốn trả thù đội tuyển Thái Lan, để khép lại hành trình ở Việt Nam một cách trọn vẹn với chức vô địch AFF Cup 2022.

Tờ DongA có bài viết: "HLV Park Hang Seo tìm cách trả thù Mano Polking". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Vũ điệu cuối cùng của HLV Park Hang Seo chỉ còn hai trận đấu nữa. Ông rất khát khao giành chức vô địch giải đấu năm nay để chia tay bóng đá Việt Nam.

Trận đấu với Thái Lan có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đội tuyển Việt Nam muốn củng cố vị trí số một Đông Nam Á và lần thứ ba lên ngôi ở AFF Cup 2022. Trong chặng đường vào chung kết, HLV Park Hang Seo đã vượt qua hai người đồng hương là Kim Pan Gon (Malaysia) và Shin Tae Yong (Indonesia).

Ở giải AFF Cup 2020, HLV Mano Polking đã giúp Thái Lan giành chức vô địch chỉ sau 3 tháng nắm quyền. Vượt qua được Thái Lan là nhiệm vụ khó khăn với HLV Park Hang Seo. Liệu chăng, ông có thể phục thù "Voi chiến" hay không?".

Một tờ báo khác của Hàn Quốc là MT nhấn mạnh: "Trận đấu với Thái Lan có ý nghĩa quan trọng với HLV Park Hang Seo. Ông rất khát khao trả thù đối thủ này và hướng tới cái kết trọn vẹn cùng bóng đá Việt Nam. Ở giải đấu vào năm ngoái, đội tuyển Việt Nam không thể bảo vệ chức vô địch sau thất bại trước Thái Lan ở bán kết. "Voi chiến" khiến phép thuật của HLV Park Hang Seo tạm thời dừng lại.

Nếu giành chức vô địch giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào nhóm những đội có nhiều lần đăng quang nhất với 3 lần. Ngược lại, Thái Lan cũng đang hướng tới lần thứ 7 giành chức vô địch".

Báo Hàn Quốc quan tâm đặc biệt tới trận Việt Nam và Thái Lan
Trận Việt Nam và Thái Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí Hàn Quốc

Tờ Chosun bình luận: "Đối thủ nặng ký nhất xuất hiện trong thử thách cuối cùng của HLV Park Hang Seo. Thái Lan là cường quốc bóng đá ở Đông Nam Á. Họ từng 6 lần giành chức vô địch giải đấu này và đang là đương kim vô địch. HLV Park Hang Seo từng nếm trái đắng trước Thái Lan ở AFF Cup 2020 và giờ đây, ông đang háo hức trả thù Thái Lan”.

AFF Cup 2022chỉ còn cách đích 2 lượt trận chung kết nữa, và Nguyễn Tiến Linh đang cùng Teerasil Dangda cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Dangda hiện đang giữ kỷ lục 24 bàn trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á ở lần thứ 7 tham dự cùng đội tuyển Thái Lan (2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2020 và 2022).

Chân sút sinh năm 1988 là chủ nhân của 4 danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup trong quá khứ, khi lần lượt chiến thắng các sự kiện 2008, 2012, 2016, 2020.

Ở kỳ AFF Cup 2022, Dangda ghi 6 trong tổng số 16 bàn của đội tuyển Thái Lan. Trong đó, có 2 bàn được thực hiện trên chấm phạt đền.

Trong khi đó, Tiến Linh trực tiếp đóng góp 5 bàn trong 14 bàn mà Việt Nam ghi được tại giải đấu. Cầu thủ của CLB Bình Dương trưởng thành vượt bậc để ghi dấu ấn riêng. Trong 2 kỳ AFF Cup trước đây, anh chỉ có 3 bàn thắng (1 bàn năm 2018, 2 bàn giải đấu gần nhất).

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại