Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:21
RSS

Báo Hàn Quốc đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo trận gặp Indonesia

Thứ ba, 15/10/2019, 15:15 (GMT+7)

Theo báo chí Hàn Quốc với việc không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây, đội tuyển Indonesia sẽ bị đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại.

Vào lúc 18h30 chiều tối nay, tuyển Việt Nam bước vào thách thức trên sân Indonesia, ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng giành vé vào vòng loại 3 của cả hai đội.

Trong khi đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều khi có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, thì Indonesia có lợi thế sân nhà và tiếng nói của lịch sử, dó đó kịch bản của trận đấu sẽ rất khó đoán và trở nên vô cùng khó lường.

Theo báo chí Hàn Quốc, với việc nằm ở bảng đấu khó, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm ở trận làm khách tối nay trước Indonesia nếu không muốn tự làm khó mình.

“Tuyển Việt Nam nằm ở bảng G, được xem là một bảng đấu tử thần. Vì thế, điều quan trọng là làm sao thầy trò HLV Park Hang Seo phải kiếm được càng nhiều điểm càng tốt.

Trong trường hợp xếp nhì bảng chung cuộc, tuyển Việt Nam sẽ phải chờ so hiệu suất với các đội xếp nhì khác. Chỉ có 4/8 đội xếp nhì lấy được vé đi tiếp vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Điều đó càng thôi thúc ông Park cùng tuyển Việt Nam phải lấy trọn 3 điểm trước Indonesia hôm nay. Đây là một trận đấu đáng trông đợi”, Thể thao Hàn Quốc nhìn nhận.

Tơ Thể thao của Hàn Quốc nói thêm: “Việc Indonesia để thua 3 trận liên tiếp, nhất là trước Malaysia (2-3) và Thái Lan (0-3) đều trên sân nhà, có thể là thời cơ cho tuyển Việt Nam.

Hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh vé trực tiếp với Việt Nam là UAE và Thái Lan đều lấy trọn 3 điểm trước Indonesia, nên thầy trò Park Hang Seo càng có lý do phải thắng”.

Báo Hàn Quốc đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo trận gặp Indonesia
Báo Hàn Quốc dự đoán Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia

Tờ báo nổi tiếng của xứ Kim chi cũng nghi ngại cho phong độ không tốt của Công Phượng trong thời gian gần đây và đặt niềm tin vào Quang Hải cầu thủ được coi là thần tài của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trong bài viết nhận định trước giờ G, báo Hàn Quốc tin tưởng, hôm nay cả HLV trưởng Bento (tuyển Hàn Quốc gặp Triều Tiên lúc 15h30) và thầy Park cùng tuyển Việt Nam đều được nở nụ cười chiến thắng.

“Indonesia thua 3 trận liên tiếp, để thủng lưới 11 bàn, sẽ bị tuyển Việt Nam đánh bại.

Điều quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo là duy trì chiến thắng để lấy trọn 3 điểm trước Indonesia, khi mà 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Lan vs UAE đấu nhau chỉ sau 30 phút”.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, trọng tài Alkhudhayr Turki Mohammed, có quốc tịch Ả Rập Xê Út sẽ điều khiển trận so tài giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 15/10 tới đây.

Hỗ trợ cho ông Alkhudhayr Turki Mohammed là các trợ lý Al Maki, Khalaf Zaid, Hussain. Giám sát trọng tài là ông Abdul Malik, người Singapore.

Trọng tài Alkhudhayr nổi tiếng là người rất nghiêm khắc và được mệnh danh là "máy rút thẻ". Ông đã từng 250 lần rút thẻ vàng, 16 thẻ đỏ và 36 lần thổi phạt đền trong suốt những năm tháng cầm cân nảy lực vừa qua.

Theo phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Marshal Masita, để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Joko Widodo và tránh bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình, thay vì thủ đô Jakarta, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ được tổ chức tại Bali.

Trước thông tin này, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã có công văn gửi đến LĐBĐ Indonesia để xác nhận. Trong đó có đoạn:

"Thể theo công văn ngày 30/9 của quý Liên đoàn về việc thay đổi địa điểm trận đấu sắp tới với Việt Nam do những vấn đề rủi ro trong nước, và phân tích của Ban Thư ký PSSI về cuộc biểu tình đang diễn ra của sinh viên tại khu Gelora Bung Karno Jakarta Complex, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của quý Liên đoàn về việc thay đổi địa điểm thi đấu, từ sân Gelora Bung Karno ở Jakarta về sân Captain I Wayan Dipta ở Bali".

Theo ông Shin Man Gil, trưởng phòng Thi đấu và Sự kiện bóng đá của AFC cũng lưu ý Indonesia sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại của ĐT Việt Nam vì sự thay đổi này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN