Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:58
RSS

Báo Hàn Quốc chê U23 Việt Nam thi đấu thiếu quyết đoán

Thứ ba, 10/05/2022, 10:47 (GMT+7)

Hãng truyền thông nổi tiếng của Hàn Quốc cho rằng lối chơi thiếu quyết đoán là lý do quan trọng khiến U23 Việt Nam để mất điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là U23 Philippines.

Sau khi U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm hoà 0-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng SEA Games tờ báo OSEN của Hàn Quốc đã có bài nhận định với tiêu đề: "Thiếu quyết đoán, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có được trận hoà 0-0 trước Philippines".

Hãng truyền thông nổi tiếng của Hàn Quốc cho rằng lối chơi thiếu quyết đoán là lý do quan trọng khiến U23 Việt Nam để mất điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn: "U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã không có được kết quả như mong muốn do chơi thiếu quyết đoán. Đội chỉ có được một kết quả hoà không bàn thắng trước Philippines.

Ở trận mở màn, U23 Việt Nam đã thắng đậm Indonesia 3-0. Đúng như lời HLV Park nói rằng ông muốn CĐV Việt Nam được hài lòng. Trước trận gặp Philippines, HLV Park nói rằng ông sẽ làm mọi cách để ngăn Philippines tạo bất ngờ. Tuy nhiên, HLV Park lại phải nhận một trận hoà đáng thất vọng. U23 Việt Nam đã cố gắng để triển khai tấn công, nhưng cuối cùng vẫn không thể ghi bàn vào lưới Philippines".

Báo Hàn Quốc chê U23 Việt Nam thi đấu thiếu quyết đoán
U23 Việt Nam bị chê thi đấu thiếu quyết đoán trước U23 Philippines

Tờ OSEN cũng tường thuật lại một số pha bỏ lỡ cơ hội của Tiến Linh và đồng đội, đồng thời mô tả cảm xúc của HLV Park ở trên sân Việt Trì: "U23 Việt Nam đã trải qua cảm giác thất vọng. Năm phút hiệp phụ được đưa ra trong hiệp hai, nhưng cuối cùng U23 Việt Nam vẫn không ghi được bàn nào. HLV Park chỉ đạo với vẻ cương nghị, ông như thể đang rất bực bội nhưng vô ích. Chung cuộc, trận đấu kết thúc mà không có bàn thằng nào được ghi".

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo Thairath của Thái Lan, nhà báo Zainal Azam (người Malaysia) của đài truyền hình Astro Arena nhận định U23 Việt Nam là ứng cử viên nặng ký nhất chứ không phải U23 Thái Lan.

Theo cây bút này, sẽ rất khó để đưa ra quyết định vào thời điểm hiện tại, nhưng nếu phân tích các yếu tố thì U23 Việt Nam có nhiều cơ hội giành HCV SEA Games 31 nhất. U23 Malaysia cũng có cơ hội cạnh tranh tấm HCV nhưng họ cần phải thi đấu tốt từng trận và thể hiện sự ổn định.

Khi được hỏi về khả năng giành vàng của U23 Thái Lan, nhà báo Zainal Azam nhận định "Voi chiến" cũng có cơ hội, song trước mắt anh chỉ có thể dự đoán rằng ít nhất đội tuyển này sẽ góp mặt tại bán kết.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại