Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:30
RSS

Báo chí Thái Lan nói gì sau khi đội nhà vào chung kết?

Thứ hai, 27/12/2021, 13:58 (GMT+7)

Sau trận bán kết lượt về với Việt Nam, báo chí Thái Lan tỏ ra ấn tượng với khả năng phòng ngự của đội nhà trước sức công phá của các cầu thủ áo đỏ.

Đội tuyển Thái Lan chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2020 với Indonesia sau khi vượt qua đương kim vô địch Việt Nam với tỷ số 2-0 ở hai trận bán kết. Dù vậy “Voi chiến” sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Theerathon Bunmathan ở chung kết lượt đi vì án treo giò, sau 2 tấm thẻ vàng ở 2 trận đối đầu ĐT Việt Nam. Thêm vào đó, thủ môn Chatchai Butprom cũng sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương”.

Tờ MGR Online nổi bật với dòng tít: "Không thể xâm nhập! Việt Nam bất lực rời khỏi AFF Cup 2020". Tác giả nói về hàng thủ tốt của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này: "Đội tuyển Thái Lan chống lại sức ép của đội tuyển Việt Nam và đã thành công trong việc giữ nguyên mành lưới.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu trận đấu với nhịp độ dồn dập, cố gắng lấy bóng nhanh nhất có thể. Thế nhưng, điều quan trọng là đội tuyển Thái Lan không cho họ cơ hội dứt điểm như ý muốn. Càng về cuối trận đấu, thể lực của đội tuyển Việt Nam suy giảm rõ rệt. Họ không còn duy trì sức ép và không tạo ra cơ hội đáng kể về phía khung thành Thái Lan".

Báo chí Thái Lan kiệm lời sau trận đấu với tuyển Việt Nam
Việt Nam trở thành cựu vương của AFF Cup sau trận đấu với Thái Lan

Tờ Siam Sports có bài viết: "Voi chiến tiễn nhà vô địch khỏi AFF Cup 2020". Trong đó, tác giả nhấn mạnh: "Sau chiến thắng với tỷ số 2-0 ở trận đấu bán kết lượt đi trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ mành lưới trong trận đấu lượt về...

Mặc dù tạo ra sức ép trong suốt trận đấu nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không tài nào xuyên thủng lưới của Thái Lan. Mặc dù giành quyền lọt vào trận chung kết nhưng Thái Lan cũng có tổn thất không nhỏ với chấn thương của thủ thành Chatchai Budprom và án treo giò 1 trận do nhận đủ thẻ phạt của hậu vệ Theerathon Bunmathan".

Trong phòng họp báo, HLV Alexandre Polking của Thái Lan thừa nhận: “Chúng tôi đã có trận lượt về đầy khó khăn trước tuyển Việt Nam khi họ gây áp lực rất lớn cho chúng tôi. Ở thế không còn gì để mất, các tuyển thủ Việt Nam đã chơi tấn công tổng lực khiến chúng tôi phải rất vất vả để chống đỡ.

Tuyển Thái Lan đã làm rất tốt để hoá giải những áp lực từ đối thủ, đây không phải là thế trận tôi mong đợi, nhưng phải nói thẳng rằng lợi thế từ việc thắng 2-0 ở lượt đi đã giúp chúng tôi an tâm hơn rất nhiều ở trận đấu này”.

Khi được hỏi, có vẻ như Thái Lan vẫn biết cách chơi phòng ngự và khác với các giải đấu trước đây? HLV Polking đã chia sẻ: “Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Thực sự tôi muốn cả đội cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng hôm nay việc phòng ngự lại rất quan trọng và tuyển Thái Lan đã làm rất tốt. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình và vui khi đội nhà lọt vào chung kết”.

Khi được hỏi nhận định về trận chung kết sắp tới với Indonesia, HLV Alexandre Polking đã cho biết: “Tôi tôn trọng tuyển Indonesia và đấy sẽ là một trận đấu rất khác với tuyển Việt Nam. Tôi đã xem các trận đấu của Indonesia, nhìn chung họ là một đội bóng rất khó chịu với lối chơi đa dạng và quyết liệt. Đây là trận đấu rất khó khăn vì chúng tôi chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại