Thứ năm, 28/03/2024 | 16:48
RSS

Báo chí Saudi Arabia bất ngờ với lối chơi của U23 Việt Nam

Thứ hai, 13/06/2022, 11:20 (GMT+7)

Truyền thông Saudi Arabia ngạc nhiên trước lối chơi máu lửa và đầy quyết tâm của U23 Việt Nam trong trận tứ kết U23 châu Á mới đây.

Ở trận so tài với ứng cử viên vô địch U23 Saudi Arabia thuộc tứ kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã chơi sòng phẳng với đối thủ trong hiệp một. Thậm chí đội suýt chút nữa có được bằn thắng mở tỷ số ở 36 nếu cú sút xa của Minh Bình không đi đúng xà ngang bật ra.

Cuối hiệp một, U23 Việt Nam để thủng lưới sau một pha mất tập trung, đội để thua thêm bàn thứ hai trong hiệp hai và chính thức dừng bước ở vòng tứ kết, nhường tấm vé vào vòng trong cho U23 Saudi Arabia. Đối thủ của đội bóng tây Á ở vòng tới là U23 Australia.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV của U23 Saudi Arabia ngợi khen tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam và tiết lộ muốn cùng các học trò vào chơi trận chung kết ở giải đấu năm nay.

Báo chí Saudi Arabia bất ngờ với lối chơi của U23 Việt Nam
U23 Saudi Arabia vào bán kết sau chiến thắng cách biệt trước U23 Việt Nam

Sau trận tứ kết truyền thông Saudi Arabia ngạc nhiên trước lối chơi máu lửa và đầy quyết tâm của U23 Việt Nam ở trận tứ kết giải châu Á. Họ nhận định sau trận đấu tối qua.

"U23 Việt Nam chủ động tấn công ngay từ những phút đầu và suýt chút nữa đã ghi bàn nếu không có sự can thiệp của các hậu vệ và thủ môn Nawaf Al Aqidi", tờ Koora bày tỏ sự bất ngờ.

"U23 Saudi Arabia cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng và tìm khoảng trống, nhưng lại vấp phải hàng thủ có tổ chức bên phía Việt Nam. Sang đầu hiệp hai, Saudi Arabia cố gắng tăng cường hàng công, nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi tốt để hóa giải mọi nỗ lực của thầy trò HLV Al-Shehri", Koora cho biết thêm

Trong khi đó, tờ Arriyadiyah lại bày tỏ sự vui mừng trước chiến thắng của U23 Saudi Arabia: "Saudi Arabia vào bán kết U23 châu Á bằng màn trình diễn mãn nhãn với 2 bàn thắng". Đội tuyển Tây Á có lần thứ 3 vào bán kết và đang đặt mục tiêu giành ngôi vô địch sau 2 lần về nhì vào năm 2013 và 2020. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Saad Al-Shehri là Australia.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại