Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:27
RSS

Báo chí quốc tế sốc nặng khi Đức để thua Nhật Bản

Thứ năm, 24/11/2022, 08:26 (GMT+7)

Truyền thông các nước châu Âu tỏ ra khá sốc trước trận thua của tuyển Đức ở trận mở màn World Cup trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Nhật Bản.

Đội tuyển Đức đạt tỉ lệ kiểm soát bóng 74%, tung ra 26 cú dứt điểm, 9 lần trúng đích. Con số tương ứng của Nhật Bản là 26% và 12 và 4. Tuy vậy, trận đấu kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đại diện của châu Á dù họ là đội bóng bị thủng lưới trước.

Ritsu Doan và Takuma Asano là hai cầu thủ ghi bàn giúp Nhật Bản lội ngược dòng trước Đức đều đang thi đấu tại Bundesliga, giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Đức. Doan khoác áo Freiburg trong khi Asano là cầu thủ của Bochum.

Đây là cơn “địa chấn” thứ hai ở vòng bảng giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, sau khi Saudi Arabia vượt qua Argentina của Messi với kịch bản và tỷ số tương tự hôm 22/11.

Truyền thông các nước châu Âu tỏ ra khá sốc trước trận thua của tuyển Đức: "Các chiến binh Samurai xanh đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào cơ thể của gã khổng lồ Đức. Học trò của Flick kiểm soát thế trận nhưng tinh thần người Nhật đã giúp họ tạo nên bất ngờ lớn thứ hai tại World Cup năm nay", tờ AS nhận định.

Báo chí quốc tế sốc nặng khi Đức để thua Nhật Bản
Tuyển Đức gây thất vọng khi để thua Nhật Bản ở trận ra quân World Cup 2022

Trong khi đó, trang Reuters gọi trận thắng của Nhật Bản là "màn ngược dòng khó tin" trong khi Marca giật tiêu đề "Nhật Bản giáng một đòn mạnh cho tham vọng của Đức".

Tờ Sport1 viết của Đức thì viết: "Cú sốc World Cup! Có cay đắng không khi ngay trận ra quân World Cup, Đức đã thua 1-2 trước Nhật Bản, những người đã gây sốc bằng màn ngược dòng muộn".

"Samurai xanh được đền đáp xứng đáng khi tăng hiệu suất vận động lên đáng kể sau giờ nghỉ với việc hai cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga là Doan và Asano ghi những bàn quyết định. Đức rõ ràng chiếm ưu thế ngay trong hiệp đầu tiên nhưng không ghi được bàn thứ hai. Hàng thủ cũng chưa khiến chúng ta hài lòng khi thua hai bàn", tờ Kicker nhận định.

Trận thua trước Nhật Bản khiến tuyển Đức lâm vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Họ còn gặp hai đối thủ là Tây Ban Nha và Costa Rica tại bảng E. Trong khi đó, ở hai lượt đấu tới, tuyển Nhật Bản sẽ đụng độ Costa Rica (27/11) và Tây Ban Nha (2/12).

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại