Thứ năm, 25/04/2024 | 18:11
RSS

Bang Washington thu hồi 12.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19

Thứ hai, 20/04/2020, 14:53 (GMT+7)

Cơ quan Y tế bang Washington thu hồi 12.000 kit xét nghiệm Covid-19 do lo ngại các dụng cụ này có khả năng nhiễm khuẩn.

Bang Washington thu hồi 12.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19
Bang Washington thu hồi 12.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19. Bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Phó tổng thống Mike Pence cầm một mẫu gạc có thể dùng trong xét nghiệm nCoV tại họp báo ở Nhà Trắng hôm 19/4. Ảnh: AP.

Trước đó hôm 17/4, Đại học Y Washington đã cảnh báo cơ quan y tế bang rằng, đã có vấn đề về kiểm soát chất lượng sau khi một lượng nhỏ các ống chứa môi trường vận chuyển (VTM) có màu bất thường.

VTM giúp duy trì khả năng tồn tại của mẫu vật để mang tới phòng thí nghiệm vi sinh để phân tích. Các kit trên đã được phân phát cho các đơn vị y tế cấp địa phương và các đối tác của cơ quan cấp bang. 

Cơ quan y tế bang Washington khuyến khích các bên liên hệ để nhận bộ gạc và ống VTM mới, thay thế các dụng cụ đã thu hồi. Một lô hàng lớn gạc và ống VTM từ một nhà cung cấp khác dự kiến được chuyển đến bang Washington trong tuần này.

Ngày 19/4, trong cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump và Phó tổng thống Mike Pence kêu gọi thúc đẩy sản xuất các bộ xét nghiệm và khẩu trang. Ông Pence cho hay Nhà Trắng dự định thảo luận với 50 thống đốc bang vào 20/4 về việc sản xuất gạc xét nghiệm covid-19

Ngoài ra, thông tin thêm từ Báo Thanh Niên, trước đó, Hàn Quốc đã gửi đến Mỹ 600.000 bộ xét nghiệm Covid-19. Tuy Hàn Quốc đã hợp tác với Mỹ chuyển bộ xét nghiệm cho nhiều thành phố, trong đó có Los Angeles. Tuy nhiên chuyến hàng này là lần đầu tiên đánh dấu sự hợp tác được giao cho chính quyền liên bang Mỹ.

Quan chức Seoul cho biết máy bay chở hàng thuộc Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang của Mỹ sẽ chở số bộ xét nghiệm Covid-19 nói trên rời khỏi Hàn Quốc vào 22 giờ 30 phút ngày 14/4.

Các bộ xét nghiệm sẽ được chính phủ Mỹ trả tiền. Vị quan chức cho biết thêm trong tương lai gần sẽ có thêm 150.000 bộ xét nghiệm Covid-19 được chuyển đến Mỹ.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.