Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:05
RSS

Băng nhóm dàn cảnh 'bài bản' móc túi trên xe buýt lấy tiền tiêu xài

Thứ hai, 29/07/2019, 15:52 (GMT+7)

Thiếu tiền tiêu xài, 5 đối tượng rủ nhau lập băng nhóm dàn cảnh móc túi trên xe buýt như phim.

Băng nhóm dàn cảnh móc túi trên xe buýt lấy tiền tiêu xài

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Ngày 29/7, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong băng nhóm móc túi trên xe buýt của chị em Nguyễn Thị Thuỷ (50 tuổi) và Nguyện Thị Hiền (49 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Q.Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng còn lại gồm: Vũ Văn Tú (57 tuổi), Trần Văn Thành (47 tuổi) và Lương Đức Thành (61 tuổi, hiện sống lang thang).

Trước đó, rạng sáng ngày 22/7, khi nhóm đối tượng tụ tập dưới chân cầu Bình Triệu, Q.Bình Thạnh để chia chiến lợi phẩm là 2 điện thoại vừa trộm được thì bị lực lượng trinh sát Công an Q.Bình Thạnh phối hợp cùng Công an P.26 phục kích bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, khoảng 1 tháng trước, Thủy, Hiền và Tú gặp nhau uống cà phê. Thủy than thở thiếu tiền không biết xoay xở đâu thì Tú góp ý nên đi móc túi trên xe buýt.

Cả nhóm đồng ý, theo đó, Thủy phân Tú và Hiền dàn cảnh xô đẩy để thực hiện móc túi. Ngoài ra, nhóm này còn có sự giúp sức của Trần Văn Thành , Lương Đức Thành trong việc làm xe ôm hoặc dàn cảnh để nạn nhân phân tâm; trường hợp bị phát hiện thì cản địa.

Con mồi của chúng nhắm đến là phụ nữ đi xe buýt. Chị em Thuỷ và Hiền đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm. Cụ thể, chúng kéo nhau cùng lên 1 tuyến xe buýt, thường là nhắm vào lúc sáng sớm, lượng người lên xe nhiều.

Trên xe các đối tượng thực hiện như kế hoạch đã phân công, người dàn cảnh chen lấn, người tiến hành móc túi nạn nhân. Sau khi lấy được chiến lợi phẩm, đối tượng cầm tài sản nhanh chóng xuống xe, có đồng bọn đi xe gắn máy chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN