Thứ năm, 25/04/2024 | 20:02
RSS

Bạn Facebook rủ lên Lạng Sơn chơi, 2 thiếu nữ bị bán vào ổ chứa

Thứ năm, 10/10/2019, 16:25 (GMT+7)

Hai nạn nhân nữ là N.T. P và N.H.K (khoảng 20 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng) bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ và vào ổ chứa.

Theo Tiền Phong, sáng 1/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tổ chức tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc đối tượng Lê Thị Liên (SN 1983, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội mua bán người.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 3/2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của hai nạn nhân nữ là N.T. P và N.H.K (chạc 20 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng) về việc bị người khác lừa bán sang Trung Quốc làm vợ và vào ổ chứa.

Vào cuộc điều tra, Công an Lạng Sơn đã làm rõ, bắt giữ Lê Đình Luận (SN 1993) và Lê Văn Việt (SN 1996, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Hai đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook để làm quen với nạn nhân, sau đó rủ lên Lạng Sơn chơi và cùng với Liên đưa 2 cô gái trẻ sang Bằng Tường, Trung Quốc bán.

Bạn Facebook rủ lên Lạng Sơn chơi, 2 thiếu nữ bị bán vào ổ chứa Trung Quốc
Ảnh minh họa

Thấy việc bại lộ, đối tượng Liên đã rời quê Hải Phòng bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Liên về hành vi mua bán người.

Mới đây, Lạng Sơn cũng mới triệt phá một vụ buôn bán người. Ngày 7/10, theo tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can hai đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng là Tăng Thị Ngọc Linh (28 tuổi, ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Xàng (51 tuổi, ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Tại Cơ quan điều tra, Linh khai nhận, do hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con nên sau khi sinh con được 1 tháng, Linh đã có ý định cho con làm con nuôi gia đình khác.

Qua mạng xã hội Zalo, Linh quen biết Nguyễn Thị Xàng. Bà này cho biết, mang con sang Trung Quốc bán sẽ nhận được 50 triệu đồng. Khi Linh cùng bà Xàng đang bế đứa bé vượt đường mòn để sang Trung Quốc thì bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN