Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:41
RSS

Bác thông tin người đàn ông dùng súng cướp xe chở tiền của ngân hàng giữa phố Hà Nội

Thứ bảy, 17/12/2022, 18:18 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) khẳng định, thông tin người đàn ông rút súng đe dọa người trong xe chở tiền của ngân hàng giữa phố Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Sự kiện:
Hà Nội

Bác thông tin người đàn ông dùng súng cướp xe chở tiền của ngân hàng giữa phố Hà Nội

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Mạng xã hôi

Chiều 17/12, mạng xã hội lan truyền bài đăng với nội dung cho rằng có vụ cướp xe chở tiền xảy ra tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Theo nội dung bài đăng, trưa cùng ngày, một người đàn ông điều khiển ô tô Mazda có hành vi chặn đầu xe chở tiền của một ngân hàng. Sau đó, thanh niên này rút súng để đe dọa những người trên xe. Clip và hình ảnh của người dân ghi nhận lại cho thấy nam thanh niên bị khống chế ngay tại hiện trường.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra lo lắng trước sự manh động của người đàn ông trong đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ.

Bác thông tin người đàn ông dùng súng cướp xe chở tiền của ngân hàng giữa phố Hà Nội

Người đàn ông đi xe Mazda bị khống chế và đưa về trụ sở Công an để làm việc. Ảnh: Báo VTC News

Chia sẻ với Báo VTC News chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Kim Mã khẳng định thông tin đăng tải trên mạng xã hội như trên là không chính xác.

Theo vị lãnh đạo này, vào khoảng hơn 12h ngày 17/12, một nam thanh niên điều khiển ô tô hiệu Mazda 7 chỗ va chạm với ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ khu vực Nhà hát Chèo Việt Nam (quận Ba Đình, TP Hà Nội).  Sau khi va chạm, nam thanh niên điều khiển xe Mazda đã phóng xe đuổi theo tạt đầu chiếc xe Ford Everest, đến 154 Nguyễn Thái Học (phường Kim Mã, quận Ba Đình) thì hai xe dừng lại.

Khi dừng lại, nam thanh niên điều khiến xe Mazda bất ngờ rút vật giống súng doạ bắn tài xế xe Ford. Tuy nhiên, 2 người trên xe Ford đã quật ngã khống chế tài xế xe Mazda, đồng thời gọi cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Ba Đình khống chế, bắt giữ nam thanh niên điều khiển xe Mazda và mời những người liên quan về trụ sở công an để làm việc. Được biết, chiếc xe Ford là của một ngân hàng. Ngồi trên xe là 2 nam thanh niên, trong đó 1 người mặc áo nhân viên bảo vệ.

Thông tin trên Báo VOV cho hay, Công an quận Ba Đình khẳng định, không có chuyện dùng súng cướp xe chở tiền. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do va chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn nên lái xe đã có hành động thiếu kiềm chế.

Hiện, cơ quan công an đang thu thập chứng cứ, lấy lài khai các bên xử lý lỗi vi phạm giao thông. Đối với vật nghi là súng, cơ quan chức năng cho biết đã cho giám định. Nếu xác định là súng quân dụng, người điều khiển xe Mazda sẽ bị xử lý hình sự.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại