Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:21
RSS

Bác sỹ của Tuấn Anh đưa ra lời khuyên với NHM bóng đá Việt Nam

Thứ hai, 08/10/2018, 16:00 (GMT+7)

Theo bác sỹ đang điều trị cho Tuấn Anh tại Hàn Quốc, người hâm mộ Việt Nam không nên gây áp lực lên Tuấn Anh, để cầu thủ này có được tâm lý thoải mái nhất và tìm lại sự tự tin khi trở lại sân cỏ.

Cuối tháng 10 này, Tuấn Anh sẽ chính thức trở lại Việt Nam sau hơn nửa năm điều trị tại Hàn Quốc.Theo bác sỹ Choi Ju-young, người trực tiếp điều trị cho Tuấn Anh, tiền vệ HAGL đã hồi phục khoảng 70 đến 80%. Khi trở về nước, tiền vệ quê Thái Bình cần tuân thủ giáo án hồi phục để có thể trở lại sân cỏ một cách tốt nhất.

Ông Choi Ju-young cũng đưa ra lời góp ý với NHM Việt Nam rằng: "Tôi cũng góp ý người hâm mộ cả nước đừng gây áp lực lên Tuấn Anh. Tôi biết cậu ấy rất được yêu mến và ai cũng muốn cậu ấy trở lại, đợi Tuấn Anh về chơi bóng trong nước.

"Nhô" biết áp lực đó nhưng nhiều lúc khó trả lời. Người hâm mộ hãy ủng hộ, yêu mến Tuấn Anh bằng cách cho cậu ấy thời gian từ từ để tìm lại sự tự tin và tâm lý trở lại sân cỏ" - trích trên Thanh Niên.

Bác sỹ của Tuấn Anh đưa ra lời khuyên với NHM bóng đá Việt Nam

Tuấn Anh sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 10 này. Ảnh: Bóng đá 

Là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam, song Tuấn Anh quá thiếu may mắn khi liên tục gặp phải những chấn thương dai dẳng và ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp chơi bóng của cầu thủ này.

Theo thống kê, trong 6 năm đầu sự nghiệp Tuấn Anh đã phải trải qua 12 ca chấn thương các loại, cả 2 đầu gối đều đã phẫu thuật. Cũng bởi chấn thương, Tuấn Anh trải qua 14 tháng nghỉ chữa trị và bỏ lỡ rất nhiều giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ người Thái Bình từng bỏ lỡ SEA Games 28, vòng chung kết U23 châu Á 2018, giai đoạn 2 V.League 2018 và ASIAD 2018 cũng vì chấn thương.


Xem thêm: Ngoại binh Hải Phòng hết lời ngợi khen cầu thủ của HAGL

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN