Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:22
RSS

Bắc Ninh: Mời hai mẹ con đánh cháu bé 10 tuổi nghi trộm ngô lên làm việc

Thứ hai, 22/01/2018, 17:16 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã mời hai mẹ con có hành vi đánh cháu bé khoảng 10 tuổi nghi trộm ngô lên trụ sở để điều tra, làm rõ sự việc.

Mời hai mẹ con đánh cháu bé 10 tuổi nghi trộm ngô lên làm việc
Mời hai mẹ con đánh cháu bé 10 tuổi nghi trộm ngô lên làm việc

Chiều 22/1, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, công an xã đã phối hợp với công an huyện Tiên Du lập hồ sơ, xử lý 2 mẹ con có hành vi đánh cháu bé khoảng 10 tuổi nghi cháu bé trộm ngô.

Theo đó, danh tính 2 người có hành vi đánh cháu bé là bà Thuyên và Hoàng (con trai bà Thuyên). Cháu bé 10 tuổi bị đánh cũng là người địa phương.

Trước đó, vào chiều ngày 21/1, một người lái máy xúc tại thôn Tam Đảo, xã Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) đã đăng tải 1 clip lên Facebook ghi lại cảnh 2 người lớn có hành vi lôi kéo và đánh một cháu bé (khoảng 10 tuổi).

Trước khi xảy ra sự việc, người này có can ngăn nhưng không được, sau đó mới lấy điện thoại ra quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội

Hai mẹ con đánh chái bé vì nghi ngờ trộm ngô
Hai mẹ con đánh chái bé vì nghi ngờ trộm ngô

"Gia đình bà Thuyên đã từng mất ngô nên khi bắt gặp cháu bé trộm ngô đã không giữ được bình tĩnh. Bà Thuyên cùng con trai có hành vi đánh cháu bé như trong clip. Lẽ ra, bà ấy và con trai phải xử lý khéo léo để có biện pháp giáo dục cho phù hợp. Trẻ con, đứa nào cũng nghịch nên việc đánh cháu bé là rất phản cảm và không thể chấp nhận được", ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, quan điểm của chính quyền địa phương là phải xử lý để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN