Thứ năm, 18/04/2024 | 08:32
RSS

Bắc Giang: Tranh chấp đất đai, cháu ra tay sát hại mợ

Chủ nhật, 15/04/2018, 22:10 (GMT+7)

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, Điệp đã dùng gạch, ống tuýp sắt đánh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắc Giang: Tranh chấp đất đai, cháu ra tay sát hại mợTrong khi xảy ra mâu thuẫn, Điệp đã dùng tuýp sắt và gạch ra tay khiến người mợ tử vong. Ảnh minh họa

Tối ngày 15/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết vào buổi trưa cùng ngày, trên địa bàn huyện xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là bà Đào Thị Nh. (SN 1962, trú tại thôn Nga Trại, xã Hương Lâm (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang). Hung thủ gây ra cái chết của bà Nh. được xác định là Nguyễn Văn Điệp (SN 1987, trú tại cùng địa phương).

Theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng cung cấp, vào khoảng buổi trưa ngày 15/4, bà Nh. (mợ của đối tượng Điệp) có đến nhà Điệp để nói chuyện về đất đai giữa 2 gia đình.

Trong cuộc nói chuyện, mâu thuẫn đã phát sinh giữa 2 người. Không kiềm chế được bản thân, Điệp đã dùng gạch và tuýp sắt đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến bà Nh. gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa bà Nh. đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lại vào chỗ hiểm nên bà Nh. đã tử vong sau đó không lâu.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Điệp đã đến cơ quan Công an huyện Hiệp Hòa để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa và Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với Đời sống Plus tối cùng ngày, đại diện UBND xã Hương Lâm cho biết tại địa phương, đối tượng Nguyễn Văn Điệp hiện đang làm nghề mộc. Tại địa phương Điệp được đánh giá người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự, thân nhân tốt và cũng không có tiền sử về bệnh thần kinh

Đối tượng đã lập gia đình và có con. Khi biết tin Điệp gây án khiến bà Nh. tử vong, chính quyền địa phương cũng như người dân hết sức bất ngờ.

Về phần nạn nhân, vị đại diện UBND xã Hương Lâm cũng cho biết bà Nh. đã có 2 đời chồng, sinh sống tại địa phương là người bình thường, không có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Vụ CSTT Hải Phòng đu người trên đầu xe tải: Tuần tra, xử phạt không đúng tuyến đường?​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN